Ngày 1/3, tại Trung tâm Văn hóa cộng đồng người Mường, ấp Tân Lập, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Quỹ Phát triển Tre Việt phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất tổ chức chương trình khởi động Ngày hội trồng tre chung tay vì môi trường và sinh kế cộng đồng và trao tặng 230 phần quà cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng người dân địa phương đã tham gia trồng 300 gốc tre tại khu vực quy hoạch Vườn tre cộng đồng ấp Tân Lập, với tổng diện tích khoảng 12.000m2. Đây là mô hình được định hướng phát triển theo hướng sinh thái, vừa tăng diện tích cây xanh, vừa tạo tiền đề cho các hoạt động sinh kế lâu dài gắn với cây tre.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất Phạm Hồng Đông, chương trình trồng tre không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường tại địa phương, mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế gắn với cây tre, phù hợp điều kiện thực tế của xã. Địa phương đánh giá cao sự đồng hành của Quỹ phát triển Tre Việt và các đối tác trong việc triển khai mô hình Vườn tre cộng đồng.
Chủ tịch Quỹ Phát triển Tre Việt Nguyễn Tuấn Khởi nhấn mạnh: “Tre không chỉ là cây xanh bảo vệ môi trường, chống xói mòn và thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn là cây sinh kế. Thông qua mô hình Vườn tre cộng đồng, chúng tôi mong muốn cùng địa phương xây dựng những không gian xanh gắn với phát triển kinh tế bền vững cho người dân”.

Tại chương trình, Quỹ Phát triển Tre Việt và ấp Tân Lập, xã Thống Nhất đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai các hoạt động phát triển tre sinh thái tại địa phương.
Theo đó, hai bên phối hợp triển khai hoạt động trồng và phát triển tre theo hướng sinh thái, phù hợp điều kiện tự nhiên và quy hoạch địa phương; xây dựng mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý, chăm sóc và hưởng lợi từ Vườn tre cộng đồng; từng bước hình thành các hoạt động sinh kế gắn với tre như sản xuất thủ công mỹ nghệ, phát triển du lịch sinh thái, sản phẩm thân thiện môi trường trong thời gian tới.
Trong chương trình, Ban tổ chức và đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành trao tặng 230 phần quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.