Người dân đến Nhà tang lễ Quốc gia trước ngày Quốc tang để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Theo Hồng Phượng - Thế Đoàn•24/07/2024 21:19
Trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân đã đến trước Nhà tang lễ Quốc gia số 5 phố Trần Thánh Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bày tỏ niềm tiếc thương nhà lãnh đạo đáng kính.
Sáng 24/7, công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng) được siết chặt.
Lực lượng công an, quân đội được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông.
Nhiều người dân đã đến Nhà tang lễ Quốc gia từ sớm, dành một phút mặc niệm để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân đứng từ xa, nhìn vào Nhà tang lễ Quốc gia, nơi sẽ diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 - 26/7.
Người dân Thủ đô bày tỏ niềm tiếc thương, xót xa trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Nhiều người đi đường cũng không cầm được nước mắt, dừng lại trước Nhà tang lễ Quốc gia.
Công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang Mai Dịch - nơi an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được các đơn vị khẩn chương thực hiện.
Công tác an ninh tại Nghĩa trang Mai Dịch được đảm bảo tuyệt đối.
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước, chiếu sáng...được chuẩn bị chu đáo.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng giai đoạn 2, thành phố Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long, trong đó áp dụng khung giờ cấm mới đối với xe tải, xe khách và cấm xe buýt trong giờ cao điểm.
Gia Lai cấm các cơ sở giáo dục, giáo viên dạy học chính khóa không đầy đủ để tạo nhu cầu học thêm; nghiêm cấm ép buộc, gây áp lực để học sinh học thêm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.
Số giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện đạt 36,3%, trong khi Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên khoảng 40% vào năm 2030. Nghịch lý là các trường đại học cần thêm nhân lực trình độ cao, nhưng nhiều năm vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.
Cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 sau hành động dũng cảm cứu bé trai 2 tuổi trong tình huống nguy hiểm.
Ung thư gan thường tiến triển âm thầm và ít gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần theo dõi định kỳ, phát hiện tổn thương bất thường trước khi bệnh gây triệu chứng.