Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ

03/05/2023, 12:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) - Từ sáng cho đến trưa 3-5, người dân ùn ùn đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Hôm nay (3-5), người dân bước vào ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Nhiều người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM về quê là các địa phương miền Tây bắt đầu quay trở lại TP HCM. 

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây của TP HCM, lúc hơn 9 giờ lượng phương tiện đổ về đây thông qua Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Người dân từ miền Tây quay trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày

Lượng phương tiện nhiều nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ vài đoạn trên Quốc lộ 1 tại cửa ngõ phía Tây của thành phố có ùn ứ nhẹ.

Người dân cũng dùng nhiều biện pháp để chống chọi với thời tiết nắng nóng trong quá trình về lại TP HCM. Trong đó, chủ yếu là mặc áo chống nắng, mang bao tay, đeo kính râm, mang theo nước uống sẵn bên mình. 

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Cửa ngõ phía Tây của TP HCM xảy ra ùn ứ nhẹ trong sáng 3-5

Anh Nguyễn Trường Hải cho biết cùng vợ và con từ Vĩnh Long trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Gia đình khởi hành bằng xe máy từ lúc 7 giờ sáng. Mất khoảng 3 tiếng là đến được TP HCM. "Đi giờ đó cho mát. Mình lên tới đây là vừa. Đường từ quê lên đây rất trống, chỉ có về đến đoạn giáp TP HCM là bắt đầu thấy đông đông" - anh Hải nói.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Anh Hải dùng áo mưa để đối phó với thời tiết nắng nóng trong quá trình di chuyển về TP HCM

Anh Hải cũng cho biết do thời tiết quá nắng nóng nên anh phải dùng cả áo mưa để che nắng cho gia đình. 

Bán nước giải khát trên Quốc lộ 1, bà Tô Thị Kiều Nga kể người dân bắt đầu đổ về TP HCM từ hôm qua (2-5). "Sáng nay, người ta quay lại thành phố cũng đông nhưng không bằng ngày hôm qua. Hôm qua xe đổ về đông lắm, nhiều đoạn bị kẹt, phải nhích từng chút một" - bà Nga nói.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.

Người dân dùng ô để che nắng trên đường từ miền Tây về TP HCM

Cũng theo bà Nga, có rất đông người dân chọn di chuyển về TP HCM trong đêm. "Hồi khuya qua, dù đã hơn 22 giờ nhưng ngoài đường vẫn còn rất nhiều xe chạy. Họ đi vào giờ đó cho mát, chứ đi vào ban ngày trời nắng nóng quá" - người phụ nữ lý giải. 

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5.

Mang theo nước bên mình

Một số hình ảnh ghi nhận tại cửa ngõ miền Tây trong sáng 3-5: 

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 8.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 9.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 10.

Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 11.

LÊ VĨNH

Bài liên quan
Xe container bốc cháy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Quảng Bình
Ngọn lửa lớn đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe container khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân đội nắng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ