Người đàn ông tự cắt rời dương vật và tinh hoàn

05/05/2023, 12:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn vì dương vật và tinh hoàn của người đàn ông bị đứt lìa, không có miệng nối, vết cắt nham nhở, bầm dập.

Ngày 5/5, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối dương vật bị cắt rời cho một bệnh nhân.

Trước đó, sáng 4/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.T. (43 tuổi, huyện Cư Jút, Đắk Nông) trong tình trạng dương vật, tinh hoàn bị đứt lìa, mất máu nhiều. Phần dương vật bị đứt lìa được ướp đá mang theo.

Người đàn ông tự cắt rời dương vật, tinh hoàn - 1

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Ảnh minh họa

Sau khi cấp cứu, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu cho bệnh nhân.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn vì dương vật và tinh hoàn bị đứt lìa, không có miệng nối, vết cắt nham nhở, bầm dập. Bên cạnh đó, bệnh nhân nhập viện muộn, hơn 8 giờ kể từ khi dương vật bị cắt khiến việc phẫu thuật rất khó khăn.

Một bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, sau 2 giờ phẫu thuật, đến nay bệnh nhân T. đã hồi phục, tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân T. tự cắt dương vật của mình.

Bài liên quan
Thay đổi bạn tình, chàng trai bị sẩn ngọc dương vật
Sẩn ngọc dương vật không lây qua đường tình dục nhưng nó trông rất đáng sợ, mang lại cảm giác tự ti cho nam giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông tự cắt rời dương vật và tinh hoàn