Người đầu tiên chia tay tuyển Đức sau thất bại ở World Cup

06/12/2022, 10:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Oliver Bierhoff buộc phải rời khỏi vị trí Giám đốc các đội tuyển bóng đá Đức sau khi "Cỗ xe tăng" trải qua hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng.

Ông Oliver Bierhoff thôi giữ vai trò Giám đốc các đội tuyển bóng đá Đức.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận chấm dứt hợp đồng của Oliver Bierhoff. Vị Giám đốc 54 tuổi bị loại khỏi dự án tương lai vì thành tích yếu kém của tuyển Đức suốt nhiều năm qua.

Kể từ khi Bierhoff lên làm việc từ tháng 1/2018, "Die Mannschaft" liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn. Họ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018 và 2022. Tại Euro 2020, tuyển Đức cũng thua Anh ở vòng 16 đội.

Báo chí Đức từng rất ồn ào với việc DFB và ông Bierhoff chỉ trích tiền vệ Mesut Ozil. Bierhoff cho rằng lẽ ra “Cỗ xe tăng” cần xem xét việc loại bỏ Ozil sau vụ anh và Ilkay Guendogan chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước World Cup 2018.

Hành vi đổ lỗi của Bierhoff vấp phải những phản ứng dữ dội. Báo Berliner Zeitung mô tả Bierhoff “đổ dầu vào lửa để làm đẹp mặt mình”. Cựu danh thủ Đức Thomas Berthold lên tiếng kêu gọi Bierhoff từ chức. Trên báo Kicker, Berthold viết: “Hình ảnh của bóng đá Đức bị ảnh hưởng nặng nề và Bierhoff phải chịu trách nhiệm. Ông ta đã thương mại hóa quá mức đội tuyển và là nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ giữa đội tuyển với cổ động viên và giới truyền thông”.

Kết thúc 3 trận ở vòng bảng World Cup 2022, đội tuyển Đức có được 4 điểm. Họ thất bại trước Nhật trong trận ra quân, cầm hòa Tây Ban Nha và thắng Costa Rica, nhưng kết quả không đủ để tuyển Đức đi tiếp.

Giống năm 2018, việc Đức bị loại sớm tại sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới là một hệ quả tất yếu. "Cỗ xe tăng" dứt điểm kém. Họ sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vượt trội với trung bình 3,71 bàn/trận. Đây là thành tích tốt hơn so với bất kỳ đội tuyển nào trong giải đấu nhưng không thể đi tiếp.

Highlights Costa Rica 2-4 Đức Chiến thắng trước Costa Rica ở lượt trận cuối bảng E không thể giúp tuyển Đức giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2022.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đầu tiên chia tay tuyển Đức sau thất bại ở World Cup