Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt gần chạm ngưỡng 40 độ C. Cả ngoài trời lẫn trong nhà, người dân cảm nhận rõ sự oi bức và ngột ngạt bao trùm.
VIDEO: Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C ngày cuối tuần.
Hôm nay (3/8), nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm diện rộng tại miền Bắc. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36–38 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 38 độ.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, trưa nay, phần lớn người tham gia giao thông đều mặc đồ chống nắng để đối phó với thời tiết oi bức.
Nhiệt độ thực tế đo được trên mặt đường vượt ngưỡng 50 độ C, kèm theo cường độ ánh sáng gay gắt.
Dưới cái nắng gay gắt lúc 12h trưa, mặt đường chia thành hai mảng rõ rệt giữa nắng và bóng râm. Phần lớn người đi đường lựa chọn di chuyển trong làn râm để tránh nóng.
Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người tham gia giao thông đã chọn dừng xe tại những nơi có bóng mát để chờ đèn đỏ.
Hình ảnh các phương tiện "núp" dưới bóng cây, gầm cầu để tránh nắng trong những ngày nóng gay gắt.
Oi nóng, ngột ngạt là cảm giác chung của người dân khi ra đường hôm nay.
Người dân trùm kín từ đầu đến chân, tận dụng mọi vật dụng có thể để tránh nắng.
Những người làm việc ngoài trời chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nắng nóng.
Một người lái xích lô liên tục dùng khăn lau mồ hôi giữa trưa nắng gắt.
Một số hàng quán phải sử dụng hệ thống phun sương để giảm nhiệt, giúp khách hàng xua tan cái nóng.
Dù là ngày cuối tuần, phố đi bộ hồ Gươm vắng vẻ, thưa thớt người qua lại do thời tiết nắng nóng gay gắt.
Bất kỳ ai bước ra đường cũng đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu trước sức nóng như thiêu đốt của mặt trời.
Đường ven hồ Tây vắng lặng, không một bóng người giữa trưa 12h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai (4/8), Hà Nội dự kiến sẽ giảm nhẹ mức độ nắng nóng. Tuy nhiên, trời vẫn còn oi bức vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–36 độ C.
Trong những ngày nắng nóng, nhiều người vẫn phải mưu sinh ngoài trời. Theo khuyến cáo các chuyên gia, người dân không làm việc quá lâu ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức để đảm bảo sức khỏe.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp và quá tải hạ tầng. Theo quy hoạch vừa được công bố, khu nhà sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng.
Sau 2 năm kể từ khi nộp phí dự tuyển viên chức ngành y cho kỳ tuyển dụng không được tổ chức, gần 1.550 thí sinh sẽ được Sở Y tế Gia Lai hoàn trả hơn 462 triệu đồng, tương đương 300 nghìn đồng/thí sinh.
Số liệu hiện trạng mạng lưới trường, lớp, học sinh trường THCS năm học 2025-2026 của Hà Nội cho thấy phường Hà Đông có tới hơn 17.400 học sinh, với 10 trường công lập.
Trước thông cáo của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và những tranh cãi về tính chính xác lịch sử của "Hoàng hậu cuối cùng", Cục Điện ảnh đã lên tiếng.
Bộ Quốc phòng đề xuất ban hành quy chuẩn thống nhất về trang phục, vật chất dùng chung cho hơn một triệu sinh viên học giáo dục quốc phòng mỗi năm, từ cấp phát, sử dụng đến quản lý và thu hồi.
Từ tố cáo trên mạng, nam sinh từng lọt đội tuyển thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, được 10 điểm thi tốt nghiệp môn này bị hủy kết quả vì dùng điện thoại.
Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cảnh báo xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ gọi điện yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ BHXH, cài ứng dụng và cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo.