Trong những ngày nắng nóng, nhiều người vẫn phải mưu sinh ngoài trời. Theo khuyến cáo các chuyên gia, người dân không làm việc quá lâu ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức để đảm bảo sức khỏe.
Những ngày qua, tình trạng nắng nóng trải dài tại các tỉnh miền Bắc với nhiệt độ trung bình từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trung bình từ 37-39 độ C.
Dù nắng nóng gay gắt, nhưng nhiều người vẫn mưu sinh ngoài đường. Thậm chí, nhiều người còn không mang quần áo dài hay bảo hộ lao động.
Tại bến xe Giáp Bát, nhiều phụ nữ làm dịch vụ vận chuyển hàng thuê cho khách bằng xe đẩy. Dù trời nắng, nhưng mỗi khi có xe khách vào bến, những nữ lao động này lại chạy ra chào mời.
Bảo hộ lao động của họ là quần áo dài tay, chiếc nón và khẩu trang che kín mặt. Mỗi chuyến, tùy độ dài của tuyến đường, họ được trả công từ 30.000- 50.000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Tính (trú tại quận Hoàng Mai) làm nghề thu gom phế liệu. Chị bảo, dù trời nắng nóng nhưng vẫn phải ra đường mưu sinh, bởi nếu nghỉ ngày nào thì không biết lấy đâu ra chi phí sinh hoạt như tiền thuê trọ, ăn uống...
T.S Lưu Quốc Khải, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Quốc tế Bắc Hà cho rằng, khi làm việc trong môi trường nắng nóng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết mồ hôi để làm mát cơ thể, khiến cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu cơ thể không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn gây trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.
Để đảm bảo sức sức khỏe, người dân không làm việc quá lâu ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Người dân cần uống đầy đủ nước, mặc bảo hộ lao động khi làm việc ngoài trời nắng nóng.
Hôm nay (2/6) nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt vẫn tiếp tục bao trùm khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhiệt độ có nơi trên 40 độ, và trên 38 độ ngày tiếp theo.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – lời thức tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành chân lý bất diệt, mở ra mặt trận đầu tiên của một đất nước độc lập: chống giặc dốt. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm lập quốc, Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là một trong tám nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đưa ra nhằm đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là một trong tám nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đưa ra nhằm đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – lời thức tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành chân lý bất diệt, mở ra mặt trận đầu tiên của một đất nước độc lập: chống giặc dốt. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm lập quốc, Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.