Thời sự

Người lao động vật vã mưu sinh dưới cái nắng như rang, mặt đường hơn 50 độ C ở Hà Nội

29/06/2024 18:05

Hà Nội nắng như thiêu như đốt, mặt đường bỏng rát lên đến hơn 50 độ. Người lao động làm việc ngoài trời hay ở trong nhà đều cảm nhận rõ sự oi bức và khó chịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng diện rộng. Hà Nội ngày nắng gắt, nhiệt độ lên tới 35-37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/6, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng diện rộng. Hà Nội ngày nắng gắt, nhiệt độ lên tới 35-37 độ C.

Lúc 13h, nhiệt độ ngoài trời tại Thủ đô cao nhất lên ngưỡng 37 độ C, nhưng nhiệt độ đo thực tế trên mặt đường vượt mức 50 độ C, cường độ ánh sáng rất mạnh.

Lúc 13h, nhiệt độ ngoài trời tại Thủ đô cao nhất lên ngưỡng 37 độ C, nhưng nhiệt độ đo thực tế trên mặt đường vượt mức 50 độ C, cường độ ánh sáng rất mạnh.

Người dân khi ra đường đều phải mặc áo chống nắng, che kín mít từ đầu đến chân.

Những người làm việc ngoài trời chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nắng nóng.

Những người làm việc ngoài trời chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nắng nóng.

Tại bến xe Mỹ Đình lúc 13 giờ, trời nắng gay gắt, không có mái che. Những công nhân bốc hàng hóa ở đây vẫn tất bật vận chuyển hàng hóa.

Tại bến xe Mỹ Đình lúc 13 giờ, trời nắng gay gắt, không có mái che. Những công nhân bốc hàng hóa ở đây vẫn tất bật vận chuyển hàng hóa.

Thời tiết nắng nóng và hoạt động ở cường độ cao trong nhiều giờ khiến những công nhân ở đây thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Thời tiết nắng nóng và hoạt động ở cường độ cao trong nhiều giờ khiến những công nhân ở đây thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Anh Đoạn (Phu bốc vác ở bến xe Mỹ Đình) cho biết:

Anh Đoạn (Phu bốc vác ở bến xe Mỹ Đình) cho biết: "Việc nắng nóng làm mãi cũng quen, nhiều lúc mồ hôi còn không ra được vì nắng nó làm khô hết rồi. Công việc vất vả là thế nhưng ai cũng cần mưu sinh, mỗi người một việc".

Bà Lan làm nghề thu gom ve chai, thời tiết nắng nóng cũng khiến bà khá vất vả.

Bà Lan làm nghề thu gom ve chai, thời tiết nắng nóng cũng khiến bà khá vất vả. "Tôi có tuổi rồi, nắng thế này làm việc rất mệt, tranh thủ làm một lúc rồi nghỉ ngơi, chờ chiều mát hơn làm tiếp".

Những tài xế chở hàng cũng mặc kỹ áo chống nắng, trùm kín mít từ đầu đến chân để làm việc giữa tiết trời nắng oi ả.

Một người đàn ông đang dội nước tại vỉa hè trước cửa tiệm để giải nhiệt trong cái nắng như rang của Hà Nội.

Một người đàn ông đang dội nước tại vỉa hè trước cửa tiệm để giải nhiệt trong cái nắng như rang của Hà Nội.

Ra đường giữa cái nắng 37 độ, việc mang ô theo để che là điều không thể thiếu.

Ra đường giữa cái nắng 37 độ, việc mang ô theo để che là điều không thể thiếu.

Tại đường Cầu Giấy, khi dừng đèn đỏ, nhiều phương tiện

Tại đường Cầu Giấy, khi dừng đèn đỏ, nhiều phương tiện "núp" vào nơi có bóng mát để tránh nắng.

Nhiệt độ cao kết hợp với mặt đường bê tông, đường nhựa khiến không khí càng trở nên oi bức, khó chịu.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nguoi-lao-dong-vat-va-muu-sinh-duoi-cai-nang-nhu-rang-mat-duong-hon-50-do-c-o-ha-noi-c46a1581208.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nguoi-lao-dong-vat-va-muu-sinh-duoi-cai-nang-nhu-rang-mat-duong-hon-50-do-c-o-ha-noi-c46a1581208.html
Bài liên quan
Kẹt xe hơn 10km ở TPHCM, phương tiện rồng rắn xếp hàng giữa nắng nóng
Từ sáng sớm đến trưa 30/4, hàng nghìn phương tiện di chuyển chậm, nối dài nhiều giờ trên các tuyến đường vùng ven dẫn vào TP Đồng Nai và phường Vũng Tàu, TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người lao động vật vã mưu sinh dưới cái nắng như rang, mặt đường hơn 50 độ C ở Hà Nội