Nguyễn Thảo Ly đam mê Vật Lý

Thảo Thu | 02/08/2021, 06:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Giành giải Nhì môn Vật Lý cấp thành phố, Nguyễn Thảo Ly ghi tên vào danh sách tuyển thẳng của Đại học Ngoại Thương và Đại học Sư phạm Hà Nội. Không chỉ vậy, em còn gây ấn tượng với điểm thi tổ hợp hai khối A1 là 28,4 điểm và khối D0 là 27,9 điểm.

Nguyễn Thảo Ly học lớp 12C2 trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Sau khi có kết quả tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương, Thảo Ly từng suy nghĩ nên buông bỏ, chỉ ôn tập đủ để xét tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng em đã quyết định sẽ kết thúc 12 năm học thật trọn vẹn và xứng đáng nhất.

Thảo Ly 2.jpg
Nguyễn Thảo Ly đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 - 2021
(Ảnh: nhân vật cung cấp)

Em lựa chọn ôn tập thêm khối D0 bởi chuyên ngành xét tuyển điểm thi THPT tại trường Đại học Sư phạm yêu cầu. Quá trình ôn tập cũng là thử thách lớn đối với em khi phải dàn sức mình để ôn tập hai khối thi A1 và D0.

Thảo Ly cho biết: “Em phân chia các ngày trong tuần để học từng môn. Thứ 2, 4, 6 em ôn tập môn Lý và Anh. Thứ 3, 5, 7 em luyện đề Toán và chủ nhật dành để học Văn. Tuy nhiên, vào hai tuần cuối cùng, em tập trung nhiều vào ôn tập các môn khối A1 vì đây là khối em tự tin nhất.”

Theo cô Đỗ Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, Ly có tư chất thông minh, học tập hăng say. “Với thái độ tích cực này thì con xứng đáng nhận được kết quả mà mình đã đạt được", cô Mai nói.

Thảo Ly và cô giáo chủ nhiệm.jpg
Cô giáo chủ nhiệm luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ Ly trong quá trình ôn luyện 

Vẫn cháy đam mê dù trượt chuyên Lý - Chu Văn An

Trong những năm học cấp hai, Thảo Ly đã bộc lộ khả năng và sự yêu thích đối với môn Vật Lý. Em cũng chia sẻ, bản thân được truyền cảm hứng từ bài giảng của cô giáo bộ môn. Cũng trong khoảng thời gian này, em đã có mục tiêu thi vào chuyên Lý của trường THPT Chu Văn An.

Tuy nhiên, vì thiếu một chút điểm, em đã phải tiếc nuối gác lại ước mơ và theo học tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Nhưng đam mê đối với môn học này vẫn là điều thôi thúc, khiến em quyết định đăng ký vào danh sách đội tuyển học sinh giỏi Lý. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, em đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng loại để đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm 2020.

Ly chia sẻ: “Môn Vật Lý đòi hỏi người học ngay từ đầu cần nắm rõ lý thuyết, ghi nhớ công thức. Bởi sẽ có những phần gần giống nhau, nếu không nắm chắc rất dễ dẫn đến sai lầm khi vận dụng công thức. Điều này là tối kỵ trong môn học. Đồng thời, để tư duy vật lý nên học hiểu bản chất, hiện tượng hoặc thí nghiệm chứ không phải cứ áp công thức là ra.” 

Ngoài thời gian trên lớp, Ly cũng để ý tìm tòi các thí nghiệm và thông qua sự hỗ trợ của cô giáo đã giúp em có thêm những kiến thức mới trong môn học. Giáo viên chủ nhiệm cũng đánh giá cao khả năng tự học cũng như nhận thấy tài năng của em ngay từ những buổi học đầu tiên. Từ đó, cô động viên và tạo mọi điều kiện giúp em phát triển bản thân để đạt thành tích tốt nhất.

Đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh 

Bản thân Ly cũng có năng lực tiếng Anh khá trong lớp. Tuy nhiên, điểm 10 cũng khiến em khá bất ngờ. Em cũng chia sẻ, quá trình ôn luyện tiếng Anh đòi hỏi bản thân phải thật sự chăm chỉ và có mục tiêu rõ ràng. Nếu buông lỏng một thời gian rất khó để lên điểm hoặc thậm chí thấy bản thân “dậm chân tại chỗ”.

Thời gian luyện đề, Ly tập trung ôn chắc ngữ pháp theo ma trận đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời cũng nghe các chương trình tiếng Anh để cải thiện kĩ năng này.

Bí quyết để giành được hồ sơ tuyển thẳng

Thảo Ly chia sẻ: “Nếu các bạn có mục tiêu thi chứng chỉ hoặc thi lấy giải để xét tuyển thẳng kết hợp học bạ, ngay từ đầu các bạn nên đầu tư thời gian học các môn để chuẩn bị nền tảng tốt. Đồng thời kết hợp phát huy những môn là thế mạnh bản thân”.

Với những bạn không có dự định, em nghĩ nên học tập nghiêm túc ở tất cả các môn, tập trung ở các môn mà mình muốn xét tuyển thi đại học.

Thảo Ly 3.jpg
Thảo Ly duyên dáng bên tà áo dài trong buổi chụp kỷ yếu năm học 2020 - 2021 

Sau khi có kết quả bài thi THPT, Ly đã nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại Thương với chuyên ngành Kinh tế quốc tế. Bản thân em cũng đang phân vân giữa chuyên ngành này với khoa Toán học bằng tiếng Anh của trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Thảo Ly chia sẻ, trong thời gian tới sẽ học thêm một ngôn ngữ mới như tiếng Hàn hoặc tiếng Trung. Dự định khi vào đại học, em sẽ tham gia các câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng mềm và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Thành tích mà Thảo Ly đạt được là kết quả của quá trình khổ luyện bền bỉ và lòng quyết tâm, sự kiên trì trong suốt năm tháng học tập. Điều quan trọng là bản thân em đã không bỏ cuộc để tiếp tục chiến đấu và quả ngọt là một lẽ tất yếu.

Bài liên quan
“Lộ” danh sách thủ khoa các khối thi năm 2021 của Vĩnh Phúc
Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 vừa được Bộ GD&ĐT công bố. Theo đó, nhiều thủ khoa các khối thi tại Vĩnh Phúc là học sinh tại các trường THPT của huyện và đạt điểm số rất cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Thảo Ly đam mê Vật Lý