PGS.TS Vũ Việt Vũ nhận định, khối ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông vẫn giữ sức hút lớn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo PGS.TS Vũ Việt Vũ - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học CMC nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) không làm giảm nhu cầu nhân lực mà ngược lại đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lĩnh vực công nghệ.
AI không phải là yếu tố khiến thí sinh e ngại khi lựa chọn ngành Công nghệ thông tin. Thực tế, hầu hết các cơ sở đào tạo vẫn tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh do nhu cầu nhân lực của thị trường còn rất lớn.
PGS.TS Vũ Việt Vũ cho rằng, công nghệ thông tin đã trở thành nền tảng của hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ tài chính, ngân hàng, an toàn thông tin đến giao thông, sản xuất và đô thị thông minh. Khi quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hầu như ngành nghề nào cũng cần nhân lực công nghệ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng tiếp tục gia tăng trong những năm tới.
Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, PGS.TS Vũ Việt Vũ nhấn mạnh, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải trang bị hiểu biết về lĩnh vực ứng dụng, đồng thời rèn luyện kỹ năng tự học, làm việc nhóm, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp. Với nền tảng kiến thức và kỹ năng tốt, nhiều sinh viên có thể được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Chia sẻ về hoạt động đào tạo, PGS.TS Vũ Việt Vũ cho biết, chương trình đào tạo của Trường Đại học CMC được cập nhật thường xuyên theo chuẩn quốc tế, đồng thời bổ sung các học phần mới phù hợp với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thị trường lao động.
Đáng chú ý, nhà trường đã triển khai hệ thống trợ giảng AI trong toàn bộ quá trình học tập của sinh viên, từ chuẩn bị bài, làm bài tập đến hỗ trợ học tập trên lớp. Theo ông, việc ứng dụng AI góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên chủ động hơn trong học tập, đồng thời hỗ trợ nhà trường theo dõi, bảo đảm chất lượng giảng dạy.
Đưa ra lời khuyên cho thí sinh trước mùa tuyển sinh, PGS.TS Vũ Việt Vũ cho rằng, điều quan trọng nhất là xác định đúng sở trường và đam mê của bản thân. Sau đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, thế mạnh của từng cơ sở giáo dục và tham khảo điểm chuẩn các năm trước để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.
Theo ông, thí sinh không nhất thiết phải lựa chọn những trường có điểm chuẩn cao nếu chưa thực sự phù hợp với năng lực. Một môi trường học tập phù hợp, nơi người học có điều kiện phát huy thế mạnh và đạt kết quả tốt, sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.
Đối với những thí sinh muốn theo học các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hay An ninh mạng, PGS.TS Vũ Việt Vũ lưu ý, cần có nền tảng tư duy Toán học và khoa học tự nhiên.
Khi bước vào giảng đường đại học, sinh viên cần duy trì niềm đam mê, tinh thần tự học, chủ động đặt câu hỏi và học thông qua thực hành để phát triển năng lực nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Năm 2025, Trường Đại học CMC tuyển khoảng 500 chỉ tiêu cho khối ngành Công nghệ thông tin. Năm nay, cùng với việc mở rộng đào tạo tại cơ sở TP Hồ Chí Minh, quy mô tuyển sinh của khối ngành này tăng lên hơn 800 sinh viên.