Tòa nhà Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật (MICA): Tòa nhà MICA ở Singapore được xây dựng vào năm 1934. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Frank Dorrington Ward, sau đó tòa nhà này được dùng làm nhà ở cho sĩ quan, trước khi được trở thành tòa nhà văn phòng vào thế kỷ XX. Năm 1997, một dự án trùng tu trị giá 82 triệu USD đã biến công trình này thành tòa nhà chính phủ.
Tòa nhà Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (Hamburg, Đức): Tọa lạc tại Hamburg, tòa nhà này là trụ sở của cả Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở cũng như Bộ Môi trường và Năng lượng. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Sauerbruch Hutton, tòa nhà có các hành lang dài với nhiều cửa sổ sặc sỡ sắc màu thể hiện sự minh bạch trong sự giao tiếp giữa các nhân viên và người dân.
Khu phố Balat (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ): Từng là một khu vực tương đối xa lạ, khu phố Balat đã phát triển thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của Istanbul. Khu phố này bao gồm các lâu đài kiểu Ottoman và những dãy nhà đầy màu sắc, một số trong số đó được cho là đã hơn 200 năm tuổi. Để phù hợp với ngành du lịch đang phát triển, nhiều tòa nhà trở thành quán cà phê hoặc khách sạn.
Nhà để xe công dân Santa Monica (Santa Monica, California): Nhà để xe này có sức chứa tới 900 chiếc ô tô. Với phong cách thiết kế độc đáo với những khối vuông đầy màu sắc xếp chồng lên nhau, nhà để xe này trở thành một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thành phố Santa Monica.