Những điều cần biết về hậu Covid-19 ở trẻ

Phạm Hiền | 17/04/2022, 14:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hậu Covid-19 là thuật ngữ để chỉ một một nhóm triệu chứng tồn tại lâu dài (mệt mỏi, rối loạn vị giác, đau đầu, ho, khó thở,...) trẻ gặp phải sau mắc trên 4 tuần và có ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của trẻ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hậu Covid-19 là thuật ngữ để chỉ một một nhóm triệu chứng tồn tại lâu dài (mệt mỏi, rối loạn vị giác, đau đầu, ho, khó thở,...) trẻ gặp phải sau mắc Covid-19 trên 4 tuần và có ảnh hưởng đến hoạt độnghàng ngày của trẻ.

Các triệu chứng này có thể tồn tại từ lúc trẻ mắc Covid-19 hoặc mới xuất hiện sau khi đã khỏi bệnh và không do các căn nguyên khác gây ra.

Bài liên quan
Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh
Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những điều cần biết về hậu Covid-19 ở trẻ