Những lần vạ miệng của sao sân cỏ

T/H | 06/01/2022, 15:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cái tên Romelu Lukaku đang gây ồn ào qua phát ngôn chê bai đội nhà Chelsea, khi trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông. Trước đó có không ít cầu thủ tự gây vạ miệng khi phỏng vấn. Đó là những ai?

Roy Keane

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MUTV, Keane đã lớn tiếng chỉ trích các đồng đội Man United sau trận thua Middlesbrough 1-4 vào năm 2005. Keane đã mỉa mai Rio Ferdinand, sau khi trung vệ này mắc lỗi trong bàn thắng của Hasselbaink. “Tôi đã thấy điều đó xảy ra với Rio trước đây. Đó là khả năng phòng ngự kém” Keane nói, “Chỉ vì được nhận 120.000 bảng/tuần, mà anh ta đã nghĩ mình là một siêu sao”. BLĐ Man United đã cho hủy đoạn phỏng vấn trên, đồng thời phạt Keane 5.000 bảng và sớm chấm dứt hợp đồng.

Harry Kane

Vào cuối mùa giải trước, Harry Kane đã gây sốc với fan Tottenham khi không ngần ngại thể hiện ý định muốn “đào tẩu” qua một cuộc phỏng vấn. “Tôi không muốn phải kết thúc sự nghiệp của mình và phải hối tiếc theo kiểu như này”, Kane nói, “Tôi không ngại nói rằng tôi muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi muốn cố gắng đạt được đẳng cấp như Ronaldo và Messi. Bạn biết đấy, đó là mục tiêu cuối cùng của tôi”. Mọi sự càng ồn ào hơn nữa khi Kane lúc đó được Man City săn đón với mức giá vượt quá 100 triệu bảng. Tuy vậy, Kane rốt cuộc vẫn chẳng thể rời Tottenham bởi sự cứng rắn của chủ tịch Daniel Levy.

Lionel Messi

Mối tình kéo dài 21 năm của Messi với Barcelona đã khép lại vào mùa Hè năm ngoái và một chương mới tại PSG đã bắt đầu với ngôi sao người Argentina. Trên thực tế, Messi đã đưa ra tuyên bố về ý định rằng anh ấy muốn chấm dứt hợp đồng với Barca trước đó 1 năm. Trong tuyên bố đưa ra trước giới tuyền thông, Messi khẳng định hợp đồng ký vào năm 2017 có cài điều khoản cho phép mình ra đi tự do vào năm 2020. Cựu chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu đã từ chối yêu cầu của Messi, đồng thời đưa ra tuyên bố đầy tức giận với đại ý thách thức Messi đưa CLB ra tòa để đạt được nguyện vọng nếu anh muốn.

Raheem Sterling

Trong nỗ lực chuyển đến Man City từ Liverpool, Sterling đã có những phát ngôn gây sốc trong một cuộc phỏng vấn với BBC. Trước đó, Sterling đã từ chối điều mà HLV Brendan Rodgers gọi là “một thỏa thuận khó tin” để ở lại Anfield. Điều này càng khiến fan Liverpool khó chịu với Sterling. “Đó chưa bao giờ là về tiền,” Sterling tuyên bố, “Tôi nói về những danh hiệu. Tôi không nói về việc tôi sẽ lái bao nhiêu chiếc xe, tôi có bao nhiêu ngôi nhà. Tôi chỉ hoàn toàn muốn trở thành người tốt nhất có thể”.  Đáp lại động thái từ chối ký hợp đồng mới của Sterling, HLV Rodgers đã chỉ trích người đại diện Aidy Ward. Theo Rodgers, Ward đã mớm lời cho Sterling để tuyên bố như vậy trên BBC. 

Peter Odemwingie

Sau khi bị West Brom từ chối lời đề nghị trị giá 2 triệu bảng từ QPR, Odemwingie đã nói xấu West Brom trên Twitter. Tiền đạo này thậm chí còn lái xe đến London vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để ép West Brom phải bán anh. “Tôi nghĩ mọi người đều quan tâm đến việc liệu chúng tôi có thể thực hiện thỏa thuận hay không và tôi lạc quan về điều đó”, cầu thủ người Nigeria trả lời kênh Sky Sports, “Mặc dù chưa chắc chắn 100%, nhưng tôi hy vọng West Brom sẽ hài lòng với những gì họ sẽ có được từ việc bán tôi và  mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp trong vài giờ tới”. Không may cho Odemwingie, khi West Brom đã không làm như vậy và anh phải trở lại đội bóng trong sự xấu hổ.

Bài liên quan
Quả bóng Vàng 2021: Sự trở lại của những ngôi sao Italia
(GDTĐ) - Có tới 5 tuyển thủ Italia nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2021, chiếm 1/6 danh sách.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những lần vạ miệng của sao sân cỏ