Nỗ lực chăm lo cho đồng bào Khmer nghèo

14/10/2023, 11:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dịp Lễ Sene Dolta năm 2023, bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer.

cham-lo-cho-nguoi-ngheo.jpg

200 chiếc bánh Tét nghĩa tình

Tại 2 xã Lai Hòa và Vĩnh Tân (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 70% dân số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2023, trên tinh thần “cả nước chung tay chăm lo cho người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, đồn Biên phòng Lai Hòa (Sóc Trăng) đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc tạo không khí vui tươi phấn khởi dành cho đồng bào dân tộc Khmer và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Qua đó nhằm góp phần cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước ta.

Đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức gói bánh tét tặng cho người nghèo. ảnh 1
Đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức gói bánh tét tặng cho người nghèo.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ, Chính trị viên đồn Biên phòng Lai Hòa cho biết, nhân dịp lễ Sene Đôlta năm nay Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã trích một phần từ nguồn thu tăng gia sản xuất cũng như vận động mạnh thường quân đóng góp nguyên liệu, phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ địa phương, đoàn thanh niên tổ chức gói 200 đòn bánh tét góp một phần vào “gian hàng 0 đồng” cho người nghèo và tổ chức trao tặng cho hộ nghèo ở địa bàn điều kiện đi lại khó khăn.

Ngoài ra, đồn Biên phòng Lai Hòa đã tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát, múa nghệ ca ngợi quê hương đất nước, hát, về phum sóc và lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Khmer, hát múa mừng lễ Sene Đôlta.

Lễ Sen Dolta của bà con người Khmer Nam bộ là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ những người quá cố. Năm nay, lễ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10.

“Những hoạt động trên, tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng ấp áp nghĩa tình quân dân nơi địa bàn vùng xa, khu vực biên giới, được nhân dân đánh giá rất cao. Đây là nỗ lực lớn của đơn vị với quyết tâm góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, người nghèo nhân dịp Lễ, Tết, đây vừa là trách nhiệm vừa thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người lính quân hàm xanh tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới”, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ cho biết.

Chỉ huy đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi tặng quà người già có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ Sene Đôlta. ảnh 2
Chỉ huy đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi tặng quà người già có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ Sene Đôlta.

Gắn kết tình quân dân

Chị Hồ Thị Hoàng Dao, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Lai Hòa chia sẻ: “Dịp lễ Sene Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer năm nay, hội phụ nữ cũng rất quan tâm và phân công chị em kết hợp với cán bộ, chiến sĩ đơn vị tổ chức gói bánh Tét.

Tôi thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho đồng bào Khmer nghèo có thể vui lễ Sene Đôlta vui vẻ đầy đủ hơn.

Nhận được món quà từ “gian hàng 0 đồng” của đồn Biên phòng, bà Lý Thị Tươl, ấp Xung Thum B, xã Lai Hòa Châu xúc động nói: “Gia đình tôi khó khăn lắm, hôm nay được các chú đồn Biên phòng hỗ trợ cho bánh, gạo, thịt, cá và nhu yếu phẩm thiết mọi thành viên ai cũng vui mừng. Nhờ sự hỗ trợ này mà gia đình tôi có thể làm một mâm đầy đủ để cúng ông bà tổ tiên rồi, cảm ơn các chú đồn Biên phòng nhiều lắm”.

Những chiếc bánh ấm áp nghĩa tình quân dân được trao tận tay người nghèo, là sự sẻ chia nghĩa tình của người lính quân hàm xanh với đồng bào. Những tình cảm này như mang đến cho người dân niềm tin vào chính sách an sinh xã hội dành cho người có hoàn cảnh nghèo, đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi tặng quà hòa thượng Thạch Huôl, Trụ trì chùa Prêy Chóp xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu nhân dịp Lễ Sene Đôlta. ảnh 3
Lãnh đạo BĐBP tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi tặng quà hòa thượng Thạch Huôl, Trụ trì chùa Prêy Chóp xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu nhân dịp Lễ Sene Đôlta.

Còn theo Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy BĐBP Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng tỉ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 45% dân số, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Để bà con Khmer khu vực biên giới biển mừng lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm và đủ đầy những ngày này BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân ở địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

“Chúng tôi mong muốn bà con đồng bào Khmer nói riêng cũng như người dân trên địa bàn biên giới tỉnh Sóc Trăng nói chung tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết.
Đồng thời khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chung tay cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh nhà”, Đại tá Lê Văn Anh cho hay.

Được biết, “Gian hàng 0 đồng” cho người nghèo là một mô hình mới, do đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức theo phương thức vận động xã hội hóa kết hợp với tăng gia sản xuất tại đơn vị. Đối với ngày Lễ, Tết sẽ hỗ trợ số lượng lớn, riêng hàng tháng sẽ duy trì cung cấp thực phẩm thường xuyên cho từ 10 đến 15 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Lai Hòa và Vĩnh Tân.

Bài liên quan
XSST 24/4 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay thứ 4 ngày 24/4/2024
XSST 24/4, Trực tiếp xổ số Sóc Trăng hôm nay lúc 16h15, XSST 24/4/2024. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 4 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗ lực chăm lo cho đồng bào Khmer nghèo