Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, 2 thanh niên đi cướp ngân hàng khiến 1 người tử vong

26/11/2023, 20:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong; Nữ DJ học pha chế “nước vui” ở nước ngoài, về nước buôn ma tuý... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong

Chiều 22/11, tại Chi nhánh ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn (số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ cướp. 

Theo đó, 2 nghi phạm Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, thường trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đã dùng súng đe dọa ngân hàng để cướp tiền, khi nghe còi báo động thì bỏ chạy.

Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong - 1

Nguyễn Mạnh Cường (bên trái) và Trần Văn Trí tại cơ quan công an

Quá trình giằng co, 2 tên cướp đâm vào lưng của nhân viên bảo vệ Chi nhánh ngân hàng là ông Trần Minh Thành (SN 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ông Thành đã tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện.

Đối tượng Trí bị bắt tại hiện trường. Còn đối tượng Cường bị bắt đi đang lẩn trốn tại địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game…, nên nợ nần tiền bạc. Trước đây, cả hai không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều.

Nữ DJ học pha chế “nước vui” ở nước ngoài, về nước buôn ma tuý

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy “nước vui” quy mô cực lớn do nữ DJ tên Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hoài từng làm DJ ở nước ngoài và học được công thức pha chế ma túy “nước vui”. 

Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong - 2

Số lượng lớn ma túy thu giữ.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở TP. Hồ Chí Minh. 

Ba đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh (34 tuổi, ở Hải Dương), Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long (35 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh). Việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh (42 tuổi, ở Trà Vinh) và Võ Thị Quỳnh Trang (26 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) phụ trách.

Cuối tháng 5/2023, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, Ban Chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy. Sáng 5/6, khi Minh và Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang.

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy "nước vui".

Vợ hành hung chồng tử vong sau chầu nhậu 

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Thạch Thị Siêne (SN 1984, ngụ phường 9, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong - 3

Thạch Thị Siêne tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, ngày 19/11, Siêne tổ chức uống rượu, bia tại nhà cùng với bạn. Tối cùng ngày, anh Kiên Nhẫn (SN 1982, chồng của Siêne) đi làm về thấy vợ đang nhậu với bạn nhưng không tham gia mà bỏ vào trong nhà. Sau đó, anh Nhẫn và Siêne xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Trong lúc có rượu, Siêne dùng búa đánh chồng và được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, anh Nhẫn dọn đồ lên xe để bỏ nhà đi. Do quên mang theo tiền, anh Nhẫn đi bộ quay lại nhà. Lúc này, Siêne cầm dao chạy đến chém liên tiếp vào người anh Nhẫn.

Anh Nhẫn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh với 38 vết thương trên người. Đến ngày 23/11, tình trạng của anh Nhẫn chuyển biến nặng, tiên lượng xấu nên gia đình đưa về nhà và đã tử vong.

Giải quyết mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông giết người, phóng hỏa khiến 3 người tử vong

Ngày 22/11, Công an quận 8 cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ TP.HCM lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, khiến 3 người tử vong.

Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong - 4

Hiện trường vụ cháy 

3 nạn nhân tử vong là chị L.T.M.D. (SN 1991), đã tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, bé T.M.T.K. (SN 2021) và N.L.H.P. (SN 2020) ở trong nhà khi nhà cháy.

Nghi phạm bị bắt giữ được xác định Nguyễn Văn Nhu (SN 1995, quê tỉnh Hà Nam).

Bước đầu, Nhu khai nhiều năm trước có quan hệ tình cảm với chị D. nhưng sau đó do không hợp nên hai người không còn qua lại. Thời gian gần đây, Nhu muốn hàn gắn và tiếp tục mối quan hệ nhưng chị D. không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn. Như đâm chị D. gục ngã, rồi đổ xăng, dùng bật lửa phóng hỏa với ý định kết liễu đời mình, chết cùng chị D. Tuy nhiên, do lửa bùng lên quá lớn nên Nhu chạy ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn

Ngày 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 103H, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội Sản xuất, Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đầu tháng 8, Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp nguồn tin về 2 đối tượng người Đài Loan nghi sang Việt Nam để vận chuyển ma túy, ngụy trang tàu đánh cá. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, hai thanh niên đi cướp ngân hàng khiến một người tử vong - 5

Liêu Chí Hoài.

6 đối tượng trong đường dây nhập cảnh Việt Nam, đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng). Sau khi hoàn tất các công đoạn, các đối tượng xuất cảnh về Trung Quốc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số xi măng trên chỉ là bình phong cho lô ma túy trị giá hàng chục triệu USD, đang đợi làm thủ tục xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển.

Ngày 20/9, hai đối tượng cầm đầu nhập cảnh vào Việt Nam, đến kho hàng ở Hải Phòng và chỉ đạo bốc dỡ các bao tải chứa ma túy cất giấu trong kho xi măng. Sáng 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, Viện Khoa học hình sự và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng.

Tại kho hàng Công ty TNHH Tường Phát (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cảnh sát thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamine, tổng khối lượng 750kg. Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng cầm đầu Liêu Chí Hoài (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và mời 5 đối tượng có liên quan về cơ quan điều tra để làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nóng trong tuần: Nợ nần nên làm liều, 2 thanh niên đi cướp ngân hàng khiến 1 người tử vong