Giữa môi trường đại học nơi nhiều sinh viên sở hữu bảng thành tích ấn tượng, không ít bạn trẻ cảm thấy áp lực khi đặt mình cạnh những “profile khủng”. Nhưng với Lục Bình Nhi, sinh viên năm ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, chính xuất phát điểm bình thường lại trở thành động lực để cô không ngừng thử sức và khẳng định bản thân.

Không đến từ một ngôi trường chuyên hay có sẵn nhiều thành tích nổi bật trước khi bước vào đại học, Nhi từng có những băn khoăn khi bắt đầu hành trình của mình tại một trong những môi trường học thuật hàng đầu. Xung quanh cô là nhiều bạn bè có nền tảng học tập vững vàng, chứng chỉ ngoại ngữ cao và kinh nghiệm hoạt động phong phú.
Thay vì để những khoảng cách ấy trở thành rào cản, nữ sinh lựa chọn một cách tiếp cận khác: dám thử sức ở những cơ hội mới.

Từ một sinh viên năm đầu còn nhiều bỡ ngỡ, Nhi dần trở thành gương mặt năng động trong các hoạt động của khoa và nhà trường. Cô từng đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn, sau đó được tín nhiệm giữ vị trí Liên Chi hội Phó Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành của khoa.
Song song với đó, Nhi tích cực tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn của nhà trường như Bizoutage – Chào Tân khoa Pháp, ULIS FIRE DAY, ULIS Job Fair hay Hội xuân ULIS. Khả năng giao tiếp và sự tự tin của cô cũng được thể hiện khi đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình Chào Tân khoá 2024 của khoa, đứng trước hàng trăm sinh viên để dẫn dắt chương trình.
Chia sẻ về hành trình của mình, Bình Nhi Lục – sinh viên năm 3 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ:
“Có lúc mình cảm thấy khá áp lực khi nhìn những bạn có profile rất ấn tượng. Nhưng mình nghĩ nếu chỉ đứng ngoài quan sát thì mình sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì. Vì vậy mình chọn cách cứ thử trước đã. Mỗi lần dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình lại học được thêm nhiều điều và trưởng thành hơn.”
Tinh thần “không ngại thử” ấy cũng giúp Nhi ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật và kỹ năng. Cô đạt giải Nhất cuộc thi “Atelier de prise de parole en public” cuộc thi về kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Pháp do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên khoa tổ chức. Đồng thời, nữ sinh cũng lọt top cuộc thi “Jeu Parle Français” do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức, khẳng định năng lực sử dụng tiếng Pháp của mình.

Bên cạnh đó, Nhi còn giành giải Ba cuộc thi “Lăng kính sinh viên”, giải “Triển vọng” tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp Trường Đại học Ngoại ngữ, và giải “Tiềm năng” tại cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, cho thấy sự năng động và đa dạng trong các lĩnh vực mà cô theo đuổi.
Một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình sinh viên của Nhi là khi cô được lựa chọn là một trong ba sinh viên của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Đồng thời, Nhi cũng là một trong năm sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Không chỉ tích cực trong học tập và hoạt động phong trào, Nhi còn tham gia nhiều chương trình cộng đồng. Cô trở thành tình nguyện viên của chương trình giáo dục Hyundai Jump School, đồng thời là đại sứ kết nối cho chương trình tình nguyện quốc tế của AIESEC, góp phần lan tỏa tinh thần hội nhập và trách nhiệm xã hội của sinh viên trẻ.
Với Nhi, mỗi cơ hội được tham gia một hoạt động mới đều là một trải nghiệm đáng giá.
“Đôi khi mình không biết trước kết quả sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần dám bắt đầu thì mình đã tiến thêm một bước rồi,” nữ sinh chia sẻ.

Với tinh thần không ngại thử thách và sự bền bỉ trong từng bước đi, Bình Nhi đang dần trở thành một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá khả năng của chính mình.