Nước châu Âu 3 lần khiến Nga nổi giận: Moscow triệu Đại sứ, tuyên bố "không để yên cho kẻ gây hấn"

Tùng Chi | 20/12/2023, 08:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chỉ trong vòng 1 năm, nước này đã ít nhất 3 lần có động thái cứng rắn và táo bạo, làm gia tăng căng thẳng với Moscow.

Nga triệu Đại sứ Phần Lan, tuyên bố đáp trả

Hãng tin Reuters ngày 19/12 cho hay, Nga đã triệu Đại sứ Phần Lan để phản đối thỏa thuận quốc phòng mà Helsinki vừa ký kết với Washington, trong đó cho phép quân đội Mỹ tiếp cận rộng rãi khu vực lân cận biên giới Phần Lan - Nga.

"Tiềm lực quân sự mạnh mẽ hơn của NATO ở biên giới chúng tôi đe dọa an ninh Liên bang Nga" -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.

"Biến một khu vực có quan hệ láng giềng tốt thành một khu vực có thể xảy ra đối đầu - trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về Phần Lan.

Moscow sẽ không để yên việc NATO tăng cường tiềm lực quân sự ở biên giới Nga, đe dọa an ninh Liên bang Nga và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại quyết định gây hấn của Phần Lan, cũng như của đồng minh NATO" - Bà Zakharova nhấn mạnh.

Nước châu Âu 3 lần khiến Nga nổi giận: Moscow triệu Đại sứ, tuyên bố không để yên cho kẻ gây hấn - Ảnh 1.
Bà Zakharova cho biết Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả Phần Lan - NATO. Ảnh: Reuters

Helsinki cho biết, thỏa thuận ký ngày 18/12 với Washington là nhằm tăng cường khả năng nhanh chóng tiếp cận quân sự và viện trợ cho Phần Lan trong trường hợp xảy ra xung đột.

Thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ có quyền tiếp cận 15 khu quân sự của Phần Lan mà không bị cản trở, và có thể lưu trữ tại đó các thiết bị quân sự, cũng như đạn dược.

Trước Phần Lan, Mỹ đã ký thỏa thuận tương tự với nhiều nước ở Đông Âu.

Ngày 15/12 - một ngày sau khi Phần Lan thông báo về kế hoạch ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, Điện Kremlin đã lên tiếng cảnh báo rằng thỏa thuận đó "sẽ gây ra mối đe dọa rõ ràng với Nga" và dẫn tới căng thẳng gia tăng với Helsinki.

3 lần khiến Moscow nổi giận

Chỉ trong vòng 1 năm, Phần Lan đã ít nhất 3 lần có động thái cứng rắn và táo bạo, làm gia tăng căng thẳng với Moscow. Vào tháng 4 năm nay, Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 4 năm nay để đáp trả việc Nga đưa quân tới Ukraine đầu năm 2022, bất chấp Moscow nhiều lần cảnh báo.

Ngày 17/12, phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước Nga Russia 1, Tổng thống Vladimir Putin đã lần nữa nhắc tới vấn đề này. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo "sẽ có vấn đề" với nước láng giềng Phần Lan sau động thái gây căng thẳng.

"Chúng tôi (Nga và Phần Lan) từng có mối quan hệ tốt đẹp, thân mật nhất. Đã từng không có vấn đề gì nhưng giờ sẽ có, bởi chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad, và chắc chắn sẽ tập kết các đơn vị quân đội ở đó" – Ông Putin cảnh báo.

Nước châu Âu 3 lần khiến Nga nổi giận: Moscow triệu Đại sứ, tuyên bố không để yên cho kẻ gây hấn - Ảnh 2.
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (trái) trao văn kiện gia nhập NATO của Phần Lan cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 4/4/2023

Trước đó, vào ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Phần Lan tại Moscow liên quan tới việc Helsinki đóng 4 cửa khẩu biên giới với Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định của Phần Lan là "vội vàng" và vi phạm quyền và lợi ích của hàng chục nghìn người dân ở cả hai bên biên giới chung giữa hai nước.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov "lấy làm tiếc về quyết định của Phần Lan".

Ông Peskov nói: "Chuyện này chỉ tạo ra sự tiếc nuối sâu sắc, bởi chúng tôi vốn có mối quan hệ lâu dài, rất tốt với Phần Lan, và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi rất tiếc rằng mối quan hệ này đã được thay thế bằng quan điểm bài Nga".

Bất chấp phản ứng từ Nga, chính phủ Phần Lan trong ngày 14/12 đã quyết định đóng toàn bộ biên giới phía đông của nước này với Nga chỉ sau vài tiếng mở cửa trở lại hai cửa khẩu. Thời hạn đóng kéo dài tới ngày 14/1/2024.

Giới phân tích dự đoán, với những bước đi mới nhất của Phần Lan, căng thẳng giữa hai phía có khả năng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Bài liên quan
Nga nói về loạt vấn đề của Ukraine
GDTĐ - Moscow tuyên bố lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang hoảng loạn, trong khi quân đội Nga liên tiếp đạt bước tiến trên chiến trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước châu Âu 3 lần khiến Nga nổi giận: Moscow triệu Đại sứ, tuyên bố "không để yên cho kẻ gây hấn"