Phần Lan vừa thông báo gia hạn lệnh đóng cửa biên giới với Nga tới khi có chỉ thị mới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Helsinki và Moscow gia tăng sau khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO.
Sáng 25-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-3
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 và hãng thông tấn RIA Novosti, ông Putin cho rằng, việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO là “nước đi hoàn toàn vô nghĩa”.
Phần Lan đã đưa ra phương pháp mang tên KiVa, một phương pháp chống bắt nạt được sử dụng trong các trường học ở Phần Lan để phòng chống bạo lực học đường.
Nhà ngoại giao cấp cao Nga Mikhail Ulyanov lập luận rằng vị trí địa lý của Phần Lan sẽ khiến nước này trở thành mục tiêu đầu tiên của Nga nếu xung đột với NATO bùng phát. Vì vậy, “Helsinki đã làm suy yếu an ninh của chính mình khi gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu”, ông nói.
Quốc gia châu Âu đã nhất trí ký thỏa thuận quốc phòng cho phép Mỹ tiếp cận đến tận khu vực lân cận biên giới với Nga thông qua việc triển khai quân và khí tài tới 15 khu quân sự.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có “những vấn đề” với nước láng giềng Phần Lan, sau khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva vô cùng tiếc khi cảm nhận được mối đe dọa từ phía Phần Lan sau khi quốc gia này dự định ký một thoả thuận quốc phòng với Mỹ, cho phép quân Mỹ hiện diện trên lãnh thổ.
Trước diễn biến mới nhất, Điện Kremlin lên tiếng cảnh báo bất cứ quyết định nào nhằm cho phép "tập kết" quân đội ở biên giới với Nga sẽ bị Moscow coi là mối đe dọa.
Điện Kremlin lên tiếng khi nhiều thông tin từ truyền thông Phần Lan cho hay, Helsinki có kế hoạch điều động lực lượng quân sự tới biên giới với Nga trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước ngày càng căng thẳng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết phía Nga đã nắm được thông tin rằng Phần Lan đã chấp thuận cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước này.
Tổng thư ký NATO hoan nghênh quyết định của cơ quan châu Âu Frontex đã hỗ trợ Phần Lan trong tình huống này và cho rằng Phần Lan có thể giải quyết được vấn và đưa ra những quyết định đúng đắn.