Nước láng giềng cho Ukraine vay tiền mặt để mua vũ khí

24/01/2024, 06:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quốc gia láng giềng tuyên bố không thể tiếp tục cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine, nhưng có thể cho vay tiền.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm Kiev (ảnh: CNN)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm Kiev (ảnh: CNN)

Ba Lan sẽ cho Ukraine vay tiền mặt để mua số lượng lớn vũ khí. Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ thông tin này hôm 23/1, sau cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Kiev hôm 22/1.

“Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ không ngừng của Ba Lan và gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Cùng với đó là hình thực hợp tác mới nhằm mua sắm số lượng lớn vũ khí cho Ukraine: Một khoản vay của Ba Lan dành cho Ukraine”, ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky không tiết lộ số tiền Ukraine vay Ba Lan.

Phát biểu tại Kiev hôm 21/1, ông Tusk cho biết: “Không có gì quan trọng hơn việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine”.

Ông Tusk cho hay, Ba Lan sẵn sàng hoàn tất các cuộc đàm phán về sản xuất vũ khí và đạn dược chung với Ukraine, được thực hiện trên lãnh thổ Ukraine.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), từ cuối tháng 2/2022, Ba Lan đã viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 3,27 tỷ USD.

Hôm 22/1, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết Ba Lan đã viện trợ Ukraine gần 3,5 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự. Ba Lan là một trong các nước thành viên NATO ủng hộ Ukraine tích cực nhất.

Trong bài phát biểu hôm 22/1, ông Shmygal cũng hy vọng Ba Lan sẽ dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine.

Hồi tháng 9/2023, người tiền nhiệm của Thủ tướng Tusk là ông Mateusz Morawiecki tuyên bố, Ba Lan sẽ ngừng gửi vũ khí cho Ukraine và tập trung vào xây dựng lực lượng trong nước.

Tuyên bố của ông Morawiecki được đưa ra trong bối cảnh Ukraine phản đối lệnh hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ba Lan.

Sau khi nắm quyền lãnh đạo (tháng 12/2023), Thủ tướng Tusk – người có quan điểm thân EU – tuyên bố, bất đồng giữa Warsaw và Kiev sẽ không làm gián đoạn dòng vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine.

“Không có gì quan trọng hơn việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đây là ưu tiên số một”, ông Tusk nói hôm 22/1.

Bài liên quan
Ba Lan chỉ ra ưu thế của NATO so với Nga
GDTĐ - Ba Lan vừa chỉ ra loạt ưu thế của NATO và khẳng định Nga sẽ khó tránh khỏi thất bại nếu tấn công vào lãnh thổ bất cứ thành viên nào của khối.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước láng giềng cho Ukraine vay tiền mặt để mua vũ khí