Ông trùm Ấn Độ đến điện thoại cũng không có nhưng quyên góp tài sản khổng lồ

04/09/2023, 14:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

R Thyagarajan được cho là một trong những nhà tài chính có phong cách khác biệt nhất thế giới.

Là người tiên phong trong việc mở rộng tín dụng cho người nghèo ở Ấn Độ, Thyagarajan đã xây dựng Shriram thành một tập đoàn sử dụng 108.000 lao động trong mọi lĩnh vực, từ bảo hiểm đến môi giới chứng khoán. Cổ phiếu công ty hàng đầu của tập đoàn đã đạt kỷ lục vào tháng 7 sau khi tăng hơn 35% trong năm nay, gấp bốn lần so với chỉ số chứng khoán của Ấn Độ.

Hiện đã 86 tuổi và với vai trò cố vấn, Thyagarajan cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Bloomberg News rằng ông tham gia vào ngành này để chứng minh việc cho những người không có lịch sử tín dụng hoặc thu nhập ổn định vay không hề rủi ro như người ta vẫn tưởng. Ông khẳng định không có gì bất thường trong cách tiếp cận kinh doanh của bản thân cũng như quyết định từ bỏ cổ phần giá trị hơn 750 triệu USD của ông trong Shriram.

Sự nghiệp của Thyagarajan làm nổi bật những cơ hội chưa được khai thác ở quốc gia đông dân nhất thế giới, khi hơn 1,4 tỷ người của quốc gia này đang cố gắng bước vào tầng lớp trung lưu đang phát triển.

Mặc dù chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thúc đẩy mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của Ấn Độ, tuy nhiên khoảng một phần tư quốc gia vẫn không được tiếp cận với hệ thống tài chính chính thức. Và khoảng một phần ba những người có tài khoản ngân hàng không bao giờ sử dụng nó, theo Ngân hàng Thế giới.

Thyagarajan cho rằng việc cho người nghèo vay là một hình thức của chủ nghĩa xã hội. Nhưng bằng cách đưa ra một lựa chọn rẻ hơn so với mức lãi suất quá cao dành cho những người không có tài khoản ngân hàng, ông ấy đã tìm cách chứng minh rằng việc kinh doanh có thể an toàn và có lãi.

Trong những năm qua, Thyagarajan thành lập các công ty khác và Shriram cuối cùng đã phát triển thành một nhóm gồm hơn 30 công ty. Ngày nay, Tập đoàn Shriram phục vụ khoảng 23 triệu khách hàng. Shriram Finance Ltd., công ty hàng đầu của tập đoàn, có giá trị thị trường khoảng 8,5 tỷ USD và kiếm được khoảng 200 triệu USD lợi nhuận trong quý kết thúc vào tháng 6.

Cuộc sống khiêm tốn

Các nhân viên cho biết, một phần khiến hệ thống của Shriram trở nên công bằng là việc Thyagarajan sẵn sàng sống giữa tất cả mọi tầng lớp. Trong nhiều năm, ông ấy lái chiếc Hyundai hatchback cũ kỹ. Và ông ấy thậm chí không sở hữu một chiếc điện thoại di động nào, điều mà ông ấy coi là một sự phân tâm.

Ông trùm đã tặng tất cả cổ phần của mình trong các công ty Shriram cho một nhóm nhân viên, chuyển chúng đến Quỹ ủy thác Shriram Ownership Trust. Tổng giá trị nắm giữ của quỹ ủy thác đã lên đến hơn 750 triệu USD và đã tăng gấp nhiều lần trong những năm gần đây.

Theo ([Tên nguồn])
https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/ong-trum-an-do-den-dien-thoai-cung-khong-co-nhung-quyen-gop-tai-san-khong-lo-c161a1491894.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/ong-trum-an-do-den-dien-thoai-cung-khong-co-nhung-quyen-gop-tai-san-khong-lo-c161a1491894.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông trùm Ấn Độ đến điện thoại cũng không có nhưng quyên góp tài sản khổng lồ