Bốn phương

Ông Trump chính thức có đối thủ chạy đua vào Nhà Trắng

Đăng Minh 03/08/2024 08:57

GDTĐ - Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận đủ số phiếu ủng hộ để trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân chủ tranh cử vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

"Tôi tự hào xác nhận Phó tổng thống Harris đã giành được nhiều hơn đa số phiếu bầu từ các đại biểu và sẽ trở thành ứng viên của đảng Dân chủ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 5/8", Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đang Dân chủ (DNC) Jaime Harrison thông báo ngày 2/8 (giờ Mỹ).

CNN cho hay gần 4.000 đại biểu đảng Dân chủ bỏ phiếu từ xa qua email và điện thoại từ sáng 1/8 cho đến tối 5/8. Phó tổng thống Harris là ứng viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu, do thu thập đủ chữ ký của 300 đại biểu để đủ điều kiện tham dự.

"Tôi rất vinh dự", bà Harris nói. "Cuối tháng này chúng tôi sẽ tập trung tại Chicago và mọi người sẽ có cơ hội cùng nhau ăn mừng khoảnh khắc lịch sử".

Phó tổng thống Mỹ là phụ nữ da đen và gốc Nam Á đầu tiên giành được đề cử của chính đảng Mỹ. Bà sẽ chính thức trở thành ứng viên tổng thống của phe Dân chủ trong đại hội toàn quốc của đảng tại Chicago vào cuối tháng 8.

harrisafp.jpg
Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân chủ tranh cử vào Nhà Trắng 2024. Ảnh: AFP

‘Cờ đến tay’ Phó tổng thống Harris sau khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thông báo ngừng tranh cử và ủng hộ cấp phó tướng thay thế. Hầu như toàn bộ đảng Dân chủ, gồm cả những người thách thức tiềm năng với Phó tổng thống Mỹ, đều nhanh chóng ủng hộ bà.

Điều này trái ngược với việc phải bỏ cuộc sớm trong chiến dịch năm 2020 khi bà không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên Dân chủ.

Như vậy, bà Harris sẽ phải đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 5/11 tới. Ông Trump trước đó đã nhận được đề cử chính thức từ Đảng Cộng hoà.

Hiện bà Harris đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình chọn phó tướng. Bà dự kiến gặp những ứng viên hàng đầu vào cuối tuần, bao gồm Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg và Thống đốc bang Illinois JB Pritzker.

Theo kế hoạch bà Harris và ứng viên phó tổng thống tuần tới sẽ vận động tranh cử tại các bang chiến trường, bắt đầu bằng cuộc mít tinh ở Philadelphia vào tối 6/8.

Bài liên quan
Ông Trump tuyên bố đánh bại bà Kamala Harris dễ hơn Tổng thống Joe Biden
Ứng viên Tổng thống đảng cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là đối thủ dễ bị đánh bại hơn Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    6 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    20 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    4 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    4 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump chính thức có đối thủ chạy đua vào Nhà Trắng