Phát ban liệu có phải dấu hiệu của Covid-19?

T/h | 25/11/2021, 16:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một số người có thể gặp phát ban, một dấu hiệu ít phổ biến hơn đối với Covid-19.

Phát ban có thể là dấu hiệu của Covid-19

Một số người mắc Covid-19 có thể bị phát ban. Một phân tích tổng hợp năm 2020 trên 2.261 người mắc Covid-19, ước tính rằng tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng da là khoảng 1%.

Tuy nhiên, theo một đánh giá năm 2021, tỉ lệ chính xác của phát ban ở Covid-19 vẫn chưa được biết.

phat-ban-covid.jpg
Phát ban liệu có phải dấu hiệu của Covid-19?

Thời gian phát ban xuất hiện và kéo dài

Thời điểm chính xác, phát ban xảy ra trong Covid-19 có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện khi bắt đầu có triệu chứng, trong khi ở những trường hợp khác, nó có thể xảy ra vài ngày sau khi các triệu chứng khác phát triển.

Theo thông tin từ Viện Da liễu Hoa Kỳ, phát ban Covid-19 có thể kéo dài từ 2 đến 12 ngày. Trung bình, hầu hết mọi người bị phát ban trong 8 ngày. Tuy nhiên, phát ban ảnh hưởng đến các ngón chân có thể kéo dài từ 10 đến 14 ngày.

Biểu hiện của phát ban Covid-19

Sự xuất hiện chính xác của phát ban Covid-19 có thể khác nhau, tùy theo từng cá nhân.

Một số triệu chứng chung liên quan đến phát ban Covid-19 gồm:

Nổi mề đay: Thường ảnh hưởng đến các chi và thân mình.

Các nốt sần và sẩn: Trong một số trường hợp, phát ban Covid-19 có thể bao gồm các nốt ngứa có thể phẳng hoặc nổi lên.

Phát ban với mụn nước: Loại phát ban Covid-19 này có thể xuất hiện với các mụn nước trông giống như bệnh thủy đậu và có thể ngứa.

Đổi màu da: Các nốt ban thường bị đổi màu so với các vùng da lân cận. Trên da sáng, phát ban có thể có màu đỏ, hồng hoặc tím. Trên da sẫm màu, nó có thể xuất hiện màu tím, xám tro hoặc nâu sẫm.

Phát ban ở ngón chân: Loại phát ban này gây ra các mảng đổi màu và sưng tấy một hoặc nhiều ngón chân. Khu vực bị ảnh hưởng có thể bị đau, ngứa hoặc có cảm giác nóng. Phát ban ở ngón chân dường như phổ biến hơn ở thanh niên.

Bài liên quan
Hà Nam: Ngày 22/11 thêm 24 ca Covid-19 mới
Ngày 22/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố ghi nhận 24 ca Covid-19 mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát ban liệu có phải dấu hiệu của Covid-19?