Ngày 29/10, tại Hà Nội, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ Đổi mới 1986 đến nay: Thực trạng và định hướng phát triển”.
Tại Hội thảo “Phát triển năng lực AI cho người học” ngày 28/10, các chuyên gia, nhà quản lý thống nhất nhận định: Giáo dục Việt Nam cần phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) một cách toàn diện, nhân văn và sáng tạo – để người học biết học với AI, sáng tạo cùng AI và làm chủ tương lai số.
Trong những năm chiến tranh ác liệt, điều kiện dạy và học gặp bộn bề khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt".
Khi chỉ còn một bộ sách giáo khoa (SGK), thách thức là làm sao để giáo viên không dạy theo “mẫu cứng”, mà vẫn sáng tạo, chủ động, linh hoạt đúng với mục tiêu phát triển năng lực - phẩm chất người học của Chương trình GDPT 2018.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy kỳ vọng hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) không chỉ dừng ở công nghệ, mà là hợp tác thể chế, cùng kiến tạo chuẩn mực quản trị AI có trách nhiệm, phục vụ phát triển bền vững và vì con người.
Trên tinh thần đối thoại và hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
Tối 26/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi".
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã dành một phần dung lượng đáng kể cho giáo dục, với định hướng “xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới”.