Phòng dịch Covid-19, sinh viên ĐH Gia Định học trực tuyến sau lễ

Anh Tú | 26/04/2023, 10:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường Đại học Gia Định (GDU) vừa thông báo cho sinh viên nghỉ lễ (lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5) 7 ngày và học trực tuyến 1 tuần sau lễ.

Theo ThS Trịnh Hữu Chung - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Gia Định, việc cho sinh viên học 1 tuần trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ dài ngày là nhằm đề phòng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo thông báo của Trường ĐH Gia định, sinh viên các khóa được nghỉ 7 ngày, bắt đầu từ ngày 27/4 đến hết ngày 3/5/2023.

Các lớp sẽ thực hiện học trực tuyến 1 tuần tiếp theo và học bù 2 ngày tương ứng của tuần sau lễ. Sinh viên năm hai, năm ba học trực tuyến từ ngày 8/5 đến ngày 13/5/2023.· Các lớp có lịch học trong 2 ngày nghỉ (27/4 và 28/4/2023) sẽ học bù vào 2 ngày tương ứng của tuần sau lễ (ngày 4/5 & 5/5/2023) theo hình thức trực tuyến.

Sinh viên năm nhất học trực tuyến từ ngày 4/5 đến ngày 6/5/2023. Các lớp có lịch học trong 2 ngày nghỉ (27/4 và 28/4/2023) sẽ học bù vào 2 ngày tương ứng của tuần sau lễ (ngày 11/5 & 12/5/2023) theo hình thức trực tuyến.

Phòng dịch Covid-19, sinh viên ĐH Gia Định học trực tuyến sau lễ  ảnh 1

Sinh viên đến giảng đường phải đo thân nhiệt trước khi vào trường.

“Quyết định trên được nhà trường đưa ra căn cứ công văn số 1547/UBND-VX ngày 19/4/2023 của UBND TPHCM về việc kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ GD&ĐT và diễn biến của dịch bệnh. Đồng thời, việc này cũng giúp sinh viên thuận lợi, tiết kiệm trong việc di chuyển dịp lễ”, ông Chung nói.

Theo Phó hiệu trưởng phụ trách Trịnh Hữu Chung, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực tế, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể cho các tuần học tiếp theo. Nhà trường đã lên kế hoạch cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ ngày 20/4, nhà trường đã yêu cầu toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: Đeo khẩu trang nơi công cộng; Rửa tay thường xuyên với xà phòng; Vệ sinh sạch sẽ nơi cư trú; Theo dõi sát sức khỏe khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh và thông báo cho nhà trường.

“Chúng tôi xác định không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là trong và sau dịp nghỉ lễ kéo dài tới đây. Hệ thống học online cũng đã được áp dụng”, ông Chung nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng dịch Covid-19, sinh viên ĐH Gia Định học trực tuyến sau lễ