Quận Ba Đình sẵn sàng triển khai chương trình GDPT năm học 2021 -2022

Đăng Chung | 12/08/2021, 20:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Ngày 12/8, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình GDPT năm 2018 cấp THCS” bằng hình thức trực tuyến.

Dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) năm 2018. Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Cùng dự còn có các Hiệu trưởng, lãnh đạo các trường và gần 1.000 cán bộ, GV, GV tại tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Ba Đình.

khiet-1.jpg
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Ông Lê Đức Thuận cho biết, hiện toàn quận có 70 trường mầm non, TH, THCS và 82 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập.

thuan-phat-bieu.jpg
Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình - Lê Đức Thuận thông tin tại Hội nghị trực tuyến.

"Ngành Giáo dục quận đã và đang gấp rút mọi công việc nhằm thực hiện chương trình một cách hiệu quả trong năm học 2021 -2022.

Cụ thể, rà soát, sắp xếp lại các điểm trường để tập trung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học; thực hiện đổi mới về chuyên môn, dạy học sinh theo hướng tiếp cận năng lực, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của HS.

tham-gia.jpg
Thầy cô giáo tham dự Hội nghị.

Đồng thời, tăng cường tập huấn cho GV về chương trình GDPT mới và tập huấn về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy học. Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường lựa chọn sách giáo khoa (SGK), đẩy mạnh tuyên truyền về công tác triển khai Chương trình GDPT mới trên địa bàn toàn quận...", ông Thuận chia sẻ. 

khiet.jpg
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) năm 2018 tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cũng đã đưa ra một vài giải pháp để ngành GD&ĐT Ba Đình hoàn thành tốt hơn chương trình GDPT mới. Cụ thể như xây dựng kế hoạch tăng dần phòng học, phòng công nghệ, thiết bị đồ dùng hàng năm. Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thì công tác chuẩn bị về nhân lực cũng cần được chú trọng.

GS.TS Thuyết cũng giải đáp thắc mắc về  những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bài liên quan
Bỏng mắt với vòng 1 trễ nải của “cô giáo" Midu
Lần hiếm hoi diện áo xẻ sâu khoe vòng 1 căng tràn của Midu khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quận Ba Đình sẵn sàng triển khai chương trình GDPT năm học 2021 -2022