Giáo dục quốc phòng

Quân đội Nga phản công dữ dội ở Kursk, chỉ huy Akhmat báo tình hình mới

14/08/2024 06:42

Ít nhất một khu định cư ở Kursk đã được giải phóng khỏi lực lượng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Lực lượng Ukraine tập hợp ở biên giới với Nga (ảnh: Reuters)

Lực lượng Ukraine tập hợp ở biên giới với Nga (ảnh: Reuters)

Trong thông báo hôm 13/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã ngăn chặn được nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm tiến sâu hơn ở vùng Kursk.

“Các cuộc không kích của Không quân Nga, máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh đã ngăn chặn nỗ lực của một số đơn vị cơ động Ukraine nhằm tiến sâu hơn bằng xe bọc thép ở những khu vực có đông dân cư như Obshchy Kolodez, Snagost, Kauchuk và Alekseevsky thuộc vùng Kursk”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã chiếm lại làng Ozerki ở vùng Kursk.

“Trong quá trình giải phóng làng Ozerki, có tới 15 binh sĩ, 4 xe bọc thép của Ukraine bị triệt hạ. 6 lính Ukraine bị bắt giữ”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 13/8 cho thấy chiến đấu cơ Su-34 ném bom vào những khu vực được cho là nơi trú ẩn của binh sĩ Ukraine ở vùng Kursk. Không quân Nga được cho là có ưu thế tuyệt đối trước lực lượng xâm nhập.

Theo số liệu mới của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất 1.610 binh sĩ, 32 xe tăng và 23 xe bọc thép khi tấn công vùng Kursk.

Cùng ngày 13/8, nhiều blogger quân sự ở Nga cũng đưa tin về những trận chiến dữ dội khắp vùng Kursk. Lực lượng của Ukraine được cho là hứng chịu nhiều tổn thất khi quân tiếp viện Nga cùng vũ khí hạng nặng có mặt trong khu vực.

“Đối phương đang phải hứng chịu thương vong tương tự như ở giai đoạn đầu của cuộc chiến”, ông Apty Alaudinov – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat (Nga) – nói trên kênh Rossiya-1 của Nga.

“Hành động ngớ ngẩn của đối phương là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất đó, khi họ phơi bày lực lượng ra trước hỏa lực của chúng tôi”, ông Alaudinov nói.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine bị tấn công ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine bị tấn công ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Theo ông Alaudinov, trong 2 ngày qua, quân đội Nga đã phá hủy 45 thiết bị quân sự của Ukraine chỉ ở vùng Kursk.

“Nỗ lực của đối phương đã bị chặn lại. Họ biết rằng đòn tấn công chớp nhoáng được lên kế hoạch từ trước đã không thành công”, ông Alaudinov nói thêm.

Theo ông Alaudinov, quân đội Nga hiện nắm quyền kiểm soát tình hình ở vùng Kursk và lực lượng Ukraine đang bị đánh bật khỏi các khu định cư.

“Điều đáng chú ý là tính đến hôm nay, tình hình đã được kiểm soát. Hầu hết lãnh thổ nơi đối phương đồn trú đã được tái kiểm soát. Các hành động truy quét đang được tiến hành để đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi các khu dân cư”, ông Alaudinov nói.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin mới từ phía Nga.

Nhận định về các diễn biến mới trong xung đột Nga – Ukraine, ông Gustav Gresse – chuyên gia quân sự tại Hội đồng Đối ngoại Châu Âu (Đức) – cho rằng, việc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga có thể “tốt cho tinh thần, nhưng là không đáng kể”.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có thể di chuyển lực lượng từ miền Đông Ukraine để ngăn chặn bước tiến (của Ukraine ở Kursk). Tuy nhiên, trong vài ngày qua, có một số tin đồn về việc Nga đã điều quân từ khu vực đông bắc Ukraine tới Kursk”, ông Gressel nói.

Theo ông Gressel, Nga là bên “được lợi” khi Ukraine tấn công vùng Kursk.

“Điều này sẽ khiến lực lượng của Ukraine bị kéo căng quá mức”, ông Gressel nói.

Bài liên quan
Hungary lên tiếng trước nghi vấn sản xuất máy nhắn tin nổ như bom cho Hezbollah
Hungary cuối ngày 18/9 đã lên tiếng trước nghi vấn một công ty ở nước này sản xuất máy nhắn tin cho lực lượng Hezbollah. 3.000 máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hôm 17/9 khiến 12 người chết và 2.750 người khác bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Nga phản công dữ dội ở Kursk, chỉ huy Akhmat báo tình hình mới