Quảng Ninh: Ngày đầu thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Nguyễn Thảo Nguyên | 01/06/2022, 18:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay, gần 15 nghìn thí sinh toàn tỉnh Quảng Ninh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 đã hoàn thành 2 bài thi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Toàn tỉnh Quảng Ninh có 30 Hội đồng coi thi với 638 phòng thi (giảm 1 Hội đồng coi thi so với năm học 2021 – 2022).

Các Hội đồng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Ghi nhận tại thị xã Đông Triều, toàn thị xã có 4 Hội đồng thi tại các trường: Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, Đông Triều, Lê Chân với tổng 84 phòng thi. Số học sinh đăng ký dự thi là 1.982/2.647 (đạt 74,8%).

Để đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, ngành Giáo dục thị xã Đông Triều đã bố trí 119 giáo viên đủ điều kiện làm nhiệm vụ coi thi tại các Hội đồng thi.

Chiều nay 1/6, các thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) - môn thi chung thứ hai của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 nghiêm túc, tuân thủ đúng quy chế.

Đa phần các thí sinh đều đánh giá đề thi Ngoại ngữ năm nay vừa sức, bám sát chương trình trong sách giáo khoa. Đề thi có tính phân loại nhất định nằm ở những câu cuối, đòi hỏi học sinh học nâng cao mới có thể đạt điểm giỏi.

Thí sinh Nguyễn Thanh Huyền, Hội đồng thi Trường THPT Vũ Văn Hiếu, TP Hạ Long, cho biết: Đề thi có tính phân loại, nhưng với những bạn học chắc kiến thức cơ bản có thể làm được 7-8 điểm. Trong tổng 40 câu, có khoảng 10 câu hỏi khó.

Thời tiết trong ngày đầu tiên thi vào 10 tại Quảng Ninh mát mẻ, không oi bức như 2 ngày trước đó. Theo ghi nhận, tại các Hội đồng thi đều có lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người thân các em.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, trong buổi thi chiều ngày 1/6, toàn tỉnh có 14.882 thí sinh dự thi; có 132 thí sinh vắng mặt. Không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy định, không có hiện tượng bất thường xảy ra.

Sáng mai 2/6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi chung thứ 3 là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT hệ không chuyên.

Theo lịch thi, với thí sinh thi không chuyên, ngày 1/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), buổi chiều môn Ngoại ngữ (60 phút). Sáng ngày 2/6, thi môn Toán.

Đối với học sinh dự thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long sẽ thi trong 3 ngày. Ngày 1/6, buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (60 phút).

Ngày 2/6, buổi sáng thi Toán (120 phút), buổi chiều thi môn chuyên: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (150 phút). Ngày 3/6, buổi sáng thi các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (150 phút) và Hóa học (120 phút).

Bài liên quan
Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10
Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh: Ngày đầu thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc