Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Ruz là dịp ôn lại tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Sáng 13/8, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026).
Tham dự có ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lễ kỷ niệm là dịp tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Fidel Castro - nhà lãnh đạo cách mạng của Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Việt Nam; đồng thời ôn lại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Theo ông Lê Đức Tiến, dù cách nhau nửa vòng trái đất, khác biệt về địa lý, ngôn ngữ và điều kiện lịch sử, hai dân tộc gặp nhau ở khát vọng độc lập, ý chí tự quyết, tinh thần kiên cường và tình đoàn kết quốc tế.
Trong những năm cuộc kháng chiến diễn ra ác liệt, Cuba đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ đặc biệt. Câu nói của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Đặc biệt, ngày 15/9/1973, trở thành dấu mốc trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Cuba và đối với Quảng Trị.
Chỉ vài tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, khi chiến tranh vẫn diễn ra, Chủ tịch Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro gây dựng; phối hợp với các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và các đối tác Cuba đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ sự cảm ơn trước tình cảm của Nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ dành cho Chủ tịch Fidel Castro.

Nhắc lại chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro tới Quảng Trị năm 1973, Đại sứ dẫn lời nhà lãnh đạo Cuba khi tưởng nhớ những người Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tự do và khẳng định những hy sinh ấy đã góp phần làm nên một Việt Nam “bất khuất và chiến thắng”.

Lễ kỷ niệm tại Quảng Trị tiếp tục khẳng định ý nghĩa đặc biệt của vùng đất từng đón Chủ tịch Fidel Castro giữa những năm tháng chiến tranh, đồng thời góp phần gìn giữ và trao truyền tình hữu nghị Việt Nam - Cuba cho các thế hệ hôm nay và mai sau.