Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung, diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị.

Từ ngày 19/12, tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), các hoạt động thi đấu và giao lưu thể thao truyền thống đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đoàn vận động viên đến từ Việt Nam, Lào và Trung Quốc.
Những môn thể thao dân gian như ném còn, bắn nỏ, tu lu, đẩy gậy, kéo co… không chỉ mang tính thi đấu mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các địa phương có chung đường biên giới.

Xen kẽ các nội dung thi đấu là nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, tiêu biểu như giao lưu, giã bánh giầy của đồng bào dân tộc Mông, thu hút sự tham gia hào hứng của các đại biểu, vận động viên và người dân, góp phần làm phong phú thêm không gian lễ hội.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, tối 20/12, tại Nhà Văn hóa bản Phiêng Lơi diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Các tiết mục hát, múa dân gian, trình diễn nhạc cụ truyền thống và trang phục đặc trưng của các dân tộc Mông, Thái, Hà Nhì, Lào… đã mang đến bức tranh văn hóa đa sắc, phản ánh sinh động đời sống, phong tục và tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới.

Chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Ném còn ba nước lần thứ IX không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc.
Một số hình ảnh của các hoạt động bên lề:


