Ronaldo, Tiger Woods & Top 10 bản hợp đồng tài trợ giá trị nhất

T/H | 21/10/2021, 17:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Với siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Tiger Woods, thu nhập chính đến từ những bản hợp đồng tài trợ. Các nhãn hàng lớn sẵn sàng trả những khoản tiền khổng lồ để có thể gắn tên với các siêu sao. Và dưới đây là 10 bản hợp đồng tài trợ có giá trị “khủng” nhất.

Ronaldo, Tiger Woods & Top 10 bản hợp đồng tài trợ giá trị nhất

1. ROGER FEDERER - UNIQLO

Năm 2018, Roger Federer khiến nhiều CĐV trung thành ngạc nhiên khi thông báo anh sẽ chia tay Nike sau 21 năm gắn bó, để ký với Uniqlo một bản hợp đồng tài trợ có thời hạn tới 10 năm. Nguyên nhân không có gì ngoài tiền. Nike không thể theo kịp Uniqlo, khi hãng đồ thể thao Nhật Bản đề nghị Federer tới 219 triệu bảng. Ngoài ra, một lý do khác là Nike cũng không sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn bởi biết rằng Federer sẽ sớm “nghỉ hưu”. 

2. LEBRON JAMES - NIKE

Trong khi không muốn tiếp tục hợp tác với Federer sau khi anh đã nghỉ hưu, Nike lại làm điều đó với LeBron James. Hồi 2015, hãng thể thao lớn nhất nước Mỹ đã ký với James một bản hợp đồng có thể gọi là trọn đời, khi thời hạn của hợp đồng này kéo dài tới khi James bước vào tuổi 60. Tổng số tiền mà Nike phải chi ra trong bản hợp đồng này được ước tính là rơi vào khoảng 1 tỉ USD.

3. MICHAEL JORDAN - NIKE

Tính từ khi bắt đầu hợp tác vào năm 1984 tới nay, huyền thoại bóng rổ người Mỹ Michael Jordan đã kiếm được khoảng 1 tỉ bảng từ hợp đồng quảng cáo với Nike, qua đó trở thành vận động viên kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử tính cho tới thời điểm này. Cựu sao 58 tuổi vẫn là VĐV bóng rổ nổi tiếng nhất trong lịch sử, với 6 lần vô địch NBA và 6 lần giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm. 

4. CRISTIANO RONALDO - NIKE

Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên ký hợp đồng quảng cáo trọn đời với Nike. Hợp đồng được ký vào năm 2016 và sẽ còn tiếp tục có giá trị trong một thời gian dài sau khi Ronaldo nghỉ hưu. Tổng số tiền mà Ronaldo kiếm được từ hợp đồng này cũng rơi vào khoảng 1 tỉ USD. Đầu năm nay, Forbes ước tính Ronaldo kiếm được khoảng 100 triệu bảng riêng trong thời gian từ 2020 tới 2021, và chỉ một nửa trong đó là từ đá bóng.

5. LIONEL MESSI - ADIDAS

Messi và bắt đầu gắn bó với Adidas từ năm 2006, khi sự nghiệp của anh trong màu áo Barcelona bắt đầu cất cánh. Và cùng với thành công cũng như sự nổi tiếng của Messi, giá trị và thời hạn trong các hợp đồng tiếp theo cũng tăng dần. Tới lúc này thì Messi đã ký hợp đồng trọn đời với Adidas, và hợp đồng này được cho là mang về cho anh khoảng 20 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, so với mức lương khổng lồ của Messi thì khoản tiền này cũng... bình thường thôi.

6. RORY MCILROY - NIKE

Vào năm 2013, golf thủ người Bắc Ireland, Rory McIlroy, ký với Nike một bản hợp đồng có thời hạn 10 năm, trị giá 180 triệu bảng. Tuy nhiên, để có thể nhận hết số tiền này, McIlroy phải đạt được KPI là giúp bán ra một số lượng quần áo mang thương hiệu Nike nhất định. Chỉ còn 2 năm nữa hợp đồng này sẽ hết hạn, cũng chưa biết Nike có ý định ký mới hay không, vì McIlroy những năm gần đây không có phong độ tốt dù vẫn rất nổi tiếng.

7. STEPH CURRY - UNDER ARMOUR

Năm 2013, Steph Curry ký với Under Armour một bản hợp đồng tài trợ có thời hạn tới năm 2024, với trị giá ước tính khoảng 16 triệu bảng mỗi năm. Không biết Curry có thấy tiếc hay không, bởi sau khi ký hợp đồng, sự nghiệp của anh lại cất cánh rực rỡ với 3 chức vô địch NBA vào các năm 2015, 2016 và 2018, cũng như 2 danh hiệu VĐV xuất sắc nhất vào các năm 2015 và 2016. Hiện tại, huyền thoại sống của Golden State Warriors vẫn là một trong những VĐV hay nhất ở NBA.

8. KEVIN DURANT - NIKE

Đồng đội của Curry ở Golden State Warriors là Kevin Durant cũng phạm phải “sai lầm” tương tự. Năm 2014, anh ký với Nike một hợp đồng tài trợ có thời hạn 10 năm, trị giá 270 triệu bảng. So với Curry thì thu nhập của Durant cao hơn, nhưng lẽ ra nó còn có thể cao hơn nữa nếu anh ký muộn hơn một tí. Anh giành chức vô địch NBA vào các năm 2017, 2018, và cũng trong hai năm này anh đã giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm (MVP).

9. TIGER WOODS - NIKE

Dù trong giai đoạn trước 2019 Masters Tiger Wood không có phong độ tốt, anh vẫn là một trong những VĐV kiếm tiền nhiều nhất nhờ vào bản hợp đồng béo bở với Nike. Anh ký hợp đồng đầu tiên với hãng đồ thể thao này vào năm 1996, trị giá 30 triệu bảng trong 5 năm. Nhưng trong lần gia hạn đầu tiên, con số này đã tăng lên thành 80 triệu bảng. Từ đó tới nay, hai bên còn trải qua hai lần gia hạn hợp đồng nữa, vào các năm 2008 và 2013, và cũng không biết giá trị hợp đồng hiện đã lên tới con số nào.

10. KEI NISHIKORI - UNIQLO

Một ngôi sao quần vợt khác gắn bó với Uniqlo là Kei Nishikori. Tay vợt người Nhật Bản bắt đầu hợp tác với hãng đồ thể thao đồng hương từ năm 2016, với một bản hợp đồng được cho là giá trị hơn hẳn bản hợp đồng mà tay vợt số 1 thế giới lúc đó là Novak Djokovic ký cũng với Uniqlo. Điều này cũng dễ hiểu khi Nishikori là niềm hi vọng và tự hào của người Nhật. Tuy nhiên, có điều là từ sau thất bại ở chung kết Mỹ mở rộng 2014, Nishikori vẫn chưa có thêm lần nào vào tới chung kết một giải Grand Slam.

Bài liên quan
Quả bóng Vàng 2021: Sự trở lại của những ngôi sao Italia
(GDTĐ) - Có tới 5 tuyển thủ Italia nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2021, chiếm 1/6 danh sách.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ronaldo, Tiger Woods & Top 10 bản hợp đồng tài trợ giá trị nhất