Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách, tuy nhiên, bài toán lớn đặt ra là làm sao giữ chân nhân tài trong hệ thống.
Từ năm 1975 đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành. Từ năm 2008 đến nay, Việt Nam có 63 tỉnh, thành, trong đó có 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương.
Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định "chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào".
Xoay quanh chủ trương sáp nhập tỉnh, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định, cần phải có đủ thời gian để khảo sát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện đề án rất toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, cụ thể và hợp lý.
Vĩnh Phúc đứng thứ 4 trong những tỉnh có diện tích bé nhất cả nước. Chiếu theo tiêu chí đề xuất thí điểm sáp nhập các tỉnh giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ thì Vĩnh Phúc nằm trong “tầm ngắm”.