Thời sự

Sẽ xem xét tinh giản biên chế ngành Giáo dục phù hợp thực tế

01/07/2024 23:05

Cử tri phản ánh việc tinh giản biên chế 10%/năm gây khó cho ngành Giáo dục, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Ngày 1/7, tại Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, kế hoạch bình ổn giá điện; đầu tư nâng cấp Quốc lộ 61C, chính sách hỗ trợ người có công cách mạng; đào tạo nguồn nhân lực (cấp xã, phường, thị trấn); xem xét nâng mức hưởng phụ cấp của nhân viên cơ sở giáo dục…

cu tri hau giang.jpg
Cử tri Hậu Giang quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có chính sách cho nhân viên giáo dục.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã quan tâm đặt ra. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin đến cử tri về những nội dung cốt lõi của 10 Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó có các vấn đề về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội đối với lực lượng người có công với cách mạng…

Liên quan vấn đề cử tri phản ánh việc tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định: Cử tri phản ánh là đúng thực trạng và có cơ sở. Tới đây, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất quan điểm để có giải pháp sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ngành Giáo dục đúng với điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội thông tin dự kiến trong Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến về Luật Nhà giáo. Cùng với đó, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội được giao nhiệm vụ thẩm tra, phối hợp các cơ quan xem xét đánh giá cụ thể về chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non...

chu tịch quoc hoi 2.jpg
Trước buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 20 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phải quan tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cử tri. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, TP Vị Thanh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt địa phương cần quan tâm tới đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 61C.

Nỗ lực của tỉnh Hậu Giang trong việc vượt khó, tạo nên điểm sáng về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 là rất đáng ghi nhận. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng thời gian tới tỉnh cần phát huy hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ xem xét tinh giản biên chế ngành Giáo dục phù hợp thực tế