SEA Games 32 sáng 15/5: Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi nhất toàn đoàn?

15/05/2023, 11:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong ngày 15/5, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở nhiều nội dung thế mạnh như vật, judo, taekwondo...

Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 107 HCV, 92 HCB và 95 HCĐ. Hai đoàn xếp sau là Thái Lan và Indonesia.

  • Các môn thể thao có thể đem về HCV là đấu kiếm, vật, judo, taekwondo, arnis...
  • Trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19h30.
sea games 32 anh 1
Thu Uyên chỉ giành HCB nhưng đây cũng là trải nghiệm quý giá với VĐV sinh năm 2001. Cô mới có lần đầu dự SEA Games trong sự nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh.

11h25: Ở nội dung đơn nam môn bóng bàn, Nguyễn Anh Tú thất bại 1-3 trước tay vợt Singapore.

11h10: Thu Uyên giành HCB ở hạng cân 64 kg môn cử tạ với mức tổng cử là 194 kg. Trong đợt cử đẩy, VĐV của đội Công An Nhân Dân chinh phục được mức tạ 98 kg. Sau đó, khi chứng kiến Ramadani của Indonesia thành công ở mức tạ 107 kg, Thu Uyên đăng ký mức tạ 109 kg để có thể giành HCV nhưng không đẩy thành công.

sea games 32 anh 4
Ramadani dễ dàng chinh phục mức tạ 107 kg. Ảnh: Quang Thịnh.
sea games 32 anh 5
VĐV Indonesia hơn Thu Uyên đến 10 kg. Ảnh: Quang Thịnh.

10h50: Bóng rổ nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Singapore với tỷ số 77-55.

10h35: Ở hạng cân 64 kg nữ môn cử tạ, Đinh Thị Thu Uyên chinh phục được mức tạ 96 kg trong phần thi cử giật và đang tạm xếp thứ 2, sau VĐV của Indonesia khi kém đối thủ 1 kg. Trong phần cử đẩy, cô đăng ký mức tạ 110 kg.

10h30: Ở vòng bảng môn bóng bàn nội dung đơn nam, Nguyễn Đức Tuân, đương kim vô địch SEA Games 32, đánh bại tay vợt Malaysia 3-0. Tỷ số ở các set lần lượt là 11-7, 11-6, 11-7.

10h10: Sau 3 hiệp đấu, tuyển nữ bóng rổ Việt Nam tạm dẫn Singapore 51-35 và tiến gần đến chiến thắng.

9h: Tuyển nữ bóng rổ Việt Nam chạm trán Singapore ở nội dung 5x5. Trong khi đó, các game thủ tranh tài ở nội dung PUBG Mobile cá nhân của eSports.

Khoảnh khắc khó tin của đô cử Trần Minh Trí Chiều 14/5, Trần Minh Trí nâng mức tạ từ 168 lên 176 kg trong phần thi cử đẩy và xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 32 môn cử tạ hạng 67 kg nam một cách khó tin.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Bài liên quan
Trực tiếp đoàn Việt Nam SEA Games 32 ngày 15/5: Chờ HCV từ vật, võ gậy, bóng đá nữ
(Tin thể thao, tin SEA Games) Trong ngày thi đấu áp chót SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) kỳ vọng vào vật, võ gậy, bóng đá nữ, Kick Boxing.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 32 sáng 15/5: Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi nhất toàn đoàn?