Khi nắm được các quy định cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ giúp sinh viên tránh xa các hành vi vi phạm.

Tối 9/1, tại Học viện Chính sách và Phát triển diễn ra chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho sinh viên về "Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" với sự phối hợp từ các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an xã An Khánh - Công an TP Hà Nội.
Trung tá Sái Văn Thành - Phó Trưởng Công an xã An Khánh đã giới thiệu những điểm mới nổi bật của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (sau đây gọi tắt là Luật), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định: Dao có tính sát thương cao; súng bắn đạn ghém, súng nén khí, nén hơi; linh kiện lắp ráp súng quân dụng đều bị coi là vũ khí quân dụng.



Cụ thể, dao có tính sát thương cao là các loại dao có chiều dài, độ sắc, nhọn, có cơ chế gấp/bấm dùng để gây thương tích cho người khác hoặc phạm tội. Khi sử dụng để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, dao sẽ bị coi là vũ khí quân dụng (hoặc vũ khí thô sơ); nếu dùng cho sản xuất, lao động, sinh hoạt bình thường thì không.
Các loại súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, nén hơi hiện nay được xếp vào nhóm vũ khí quân dụng. Điều này đồng nghĩa với việc chế tạo, tàng trữ các loại súng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự rất nặng nề, thay vì chỉ xử phạt hành chính như trước đây. Các linh kiện để lắp ráp súng quân dụng cũng được coi là vũ khí quân dụng.

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng là đối tượng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào các trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ có xu hướng thích "thử nghiệm". Trên Internet hiện nay tràn lan các clip hướng dẫn "chế tạo pháo hoa", "làm súng hơi tự chế" bằng các vật liệu dễ kiếm. Nếu không hiểu luật, sinh viên dễ lầm tưởng đó chỉ là trò tiêu khiển vô hại nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, đó là hành vi vi phạm pháp luật.



Đại úy Nguyễn Trọng Trung - cán bộ Công an xã An Khánh nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an cùng Công an các địa phương thường xuyên tuyên truyền cả trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản cũng như cách xử trí một số tình huống gặp phải ngoài thực tế.
Do đó, các diễn giả đưa ra khuyến cáo, các em sinh viên cần hiểu rõ Luật và tuyệt đối không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm. Nếu sở hữu những vũ khí, vật liệu nổ hay công cụ hỗ trợ phải tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất; sẵn sàng tố giác các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
"Ví dụ, các em sinh viên đi mua côn 3 khúc hay bình xịt hơi cay để trong cốp xe nhằm mục đích phòng thân nhưng cũng là vi phạm pháp luật, bởi đây đều công cụ hỗ trợ được quy định trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các em cần hết sức tỉnh táo, không làm theo các clip xấu độc trên mạng để tránh các hành vi pháp" - Đại úy Nguyễn Trọng Trung nêu rõ.



Cũng tại chương trình, các cán bộ Công an đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chế tài xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời đưa ra những lời khuyên thiết thực tới sinh viên để bảo vệ bản thân các em trước mối nguy hại từ pháo nổ, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang tới gần.
Hoàng Khải Hưng - sinh viên năm 1, Khoa Quản trị kinh doanh cho biết, qua buổi tuyên truyền, bản thân em được củng cố thêm nhiều kiến thức pháp luật mới liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Mỗi sinh viên cần đóng vai trò tuyên truyền viên để lan tỏa những kiến thức bổ ích này tới người thân, bạn bè và cộng đồng dân cư để cùng nhau chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

"Điều em ấn tượng nhất chính là cách dẫn dắt và đặt câu hỏi của các diễn giả. Những tình huống rất cụ thể chứ không trừu tượng giúp chúng em nhận ra cách để xử lý các tình huống nguy hiểm khi đối mặt với vũ khí, vật liệu nổ như bom, mìn, pháo... Đây là những kiến thức thực tế vô cùng hữu ích mà sinh viên cần trang bị cho mình", em Minh Thư - sinh viên Khoa Tài chính công nghệ cao bày tỏ.