Năm học 2024-2025 và 2025-2026, Trường THPT Quế Phong, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An liên tiếp có 2 lớp với 100% học sinh trúng tuyển đại học.
Thầy Nguyễn Hồng Tư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quế Phong, cho biết lớp 12A1 của nhà trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học. Đáng chú ý, năm học 2024-2025, nhà trường cũng có một lớp trúng tuyển đại học 100%.
Thầy Tư cho rằng đây là tập thể có tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức tự học cao và luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

Trường THPT Quế Phong (Ảnh: Hồng Tư).
“Điều đáng quý nhất ở các em không chỉ là tỷ lệ trúng tuyển đại học đạt 100%, mà còn là nghị lực vượt khó. Nhiều em đến từ những bản làng xa xôi, điều kiện học tập còn thiếu thốn nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc”, thầy Tư nói.
Theo thầy Tư, kết quả của lớp 12A1 cho thấy học sinh vùng cao nếu được định hướng đúng, trao niềm tin và tạo cơ hội hoàn toàn có thể đạt thành tích tốt.
“Thành tích của các em không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, thầy, cô và nhà trường, mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh vùng cao tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực chinh phục giảng đường đại học”, thầy Tư chia sẻ.
Đến nay, hơn 200 trong tổng số 580 học sinh của khóa 2023-2026, đã trúng tuyển vào các trường đại học, học viện trên cả nước. Trong đó, nhiều em đỗ nguyện vọng 1 vào những trường top đầu. Nổi bật có em Lương Mạnh Tuyền, lớp 12A1, ở xã Tri Lễ đạt 27,25 điểm xét tuyển đại học.
Phần lớn học sinh của trường đến từ những bản làng xa xôi của các xã Tri Lễ, Tiền Phong, Thông Thụ, Mường Quàng…
“Điều đáng quý nhất ở các em không chỉ là tỷ lệ trúng tuyển đại học đạt 100%, mà còn là nghị lực vượt khó. Nhiều em đến từ những bản làng xa xôi, điều kiện học tập còn thiếu thốn nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc”, thầy Tư nói.
Theo thầy Tư, kết quả của lớp 12A1 cho thấy học sinh vùng cao nếu được định hướng đúng, trao niềm tin và tạo cơ hội hoàn toàn có thể đạt thành tích tốt.
“Thành tích của các em không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, thầy, cô và nhà trường, mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh vùng cao tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực chinh phục giảng đường đại học”, thầy Tư chia sẻ.
Đến nay, hơn 200 trong tổng số 580 học sinh của khóa 2023-2026, đã trúng tuyển vào các trường đại học, học viện trên cả nước. Trong đó, nhiều em đỗ nguyện vọng 1 vào những trường top đầu. Nổi bật có em Lương Mạnh Tuyền, lớp 12A1, ở xã Tri Lễ đạt 27,25 điểm xét tuyển đại học.
Phần lớn học sinh của trường đến từ những bản làng xa xôi của các xã Tri Lễ, Tiền Phong, Thông Thụ, Mường Quàng…

Nhiều học sinh của Trường THPT Quế Phong là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà cách trường hàng chục km. Có em phải ở trọ, xa bố mẹ, việc đi lại, học tập và tiếp cận các điều kiện giáo dục còn nhiều hạn chế. Kết quả trong năm học vừa qua đã chứng minh cho nỗ lực của thầy, cô giáo và học sinh nhà trường.
Thầy Nguyễn Hồng Tư cho biết từ khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường đã chú trọng định hướng học sinh lựa chọn môn học phù hợp với năng lực, sở trường.
Nhà trường xác định đây là hướng học có thể tạo thêm lợi thế cho các em trong xét tuyển đại học và lựa chọn nghề nghiệp sau này.

“Ngay từ đầu, nhà trường bố trí 8 lớp theo định hướng khoa học tự nhiên và 7 lớp khoa học xã hội. Khi phương án được đưa ra, không ít người lo ngại bởi học sinh của trường phần lớn đến từ các bản làng xa xôi, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế”, thầy Tư chia sẻ.
Trong suốt 3 năm, bên cạnh việc tổ chức dạy học, ban giám hiệu và giáo viên thường xuyên gặp gỡ, tâm sự, động viên, giúp học sinh củng cố kiến thức, xác định mục tiêu và xây dựng niềm tin vào khả năng của bản thân.