Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến hàng nghìn sinh viên quốc tế tại UAE và Iran rơi vào tình trạng lo lắng và bất ổn.

Việc học bị gián đoạn, các kỳ thi bị hoãn và nhiều sinh viên thậm chí phải tìm cách sơ tán khỏi khu vực chiến sự.
Chị Somy Bhattarai, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường tại Đại học Khalifa ở Abu Dhabi, UEA, là một trong những sinh viên quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến xung đột. Là người Nepal, Bhattarai đánh giá việc học tập tại UAE là cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp.
Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột đã khiến cô và gia đình không khỏi lo lắng. Bhattarai chia sẻ: “Gia đình tôi và nhiều người Nepal khác rất lo lắng. Truyền thông đưa tin khá tiêu cực, đôi khi không phản ánh đầy đủ thực tế, điều đó càng làm tăng nỗi sợ hãi”.
Không khí căng thẳng cũng bao trùm các cơ sở giáo dục khác tại UAE. Sinh viên tại cơ sở Abu Dhabi của Viện Công nghệ Ấn Độ – Delhi (IIT-Delhi) cho biết họ đã cảm nhận các đợt rung chuyển do kí túc xá nằm gần Căn cứ Không quân Al Dhafra. Nhà trường khẳng định khuôn viên vẫn an toàn và triển khai các quy trình khẩn cấp để bảo vệ sinh viên.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, nhiều đại sứ quán tại UAE đã phát đi khuyến cáo đến công dân. Nepal đã tạm dừng cấp giấy phép lao động cho các công việc tại vùng Vịnh, trong khi Đại sứ quán Ấn Độ kêu gọi công dân giữ bình tĩnh và cảnh giác. Một số hãng hàng không Ấn Độ cũng đã triển khai các chuyến bay đặc biệt với tần suất hạn chế để hỗ trợ công dân trở về nước nếu cần thiết.
Khoảng 200 sinh viên được đưa từ thủ đô Tehran đến thành phố Qom, Iran, để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho biết, họ vẫn nghe thấy tiếng nổ gần khu vực mình ở. Tại Đại học Khoa học Y tế Urmia, 107 sinh viên Ấn Độ đã gửi thư tới lãnh sự quán yêu cầu được sơ tán qua đường bộ sang các nước láng giềng như Armenia hoặc Azerbaijan.
Tình hình tương tự cũng ảnh hưởng đến sinh viên Pakistan tại Iran. Nhiều người rời khỏi quốc gia này bằng xe buýt thông qua các tuyến đường do Đại sứ quán Pakistan tổ chức. Tuy nhiên, việc rời đi cũng đồng nghĩa với việc họ phải tạm dừng chương trình học và đối mặt với tương lai không chắc chắn.
Để đảm bảo an toàn, nhiều trường đại học tại khu vực, bao gồm cả các cơ sở chi nhánh của các trường Mỹ tại UAE và Qatar, đã chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến và hoãn các kỳ thi. Ngoài ra, các trường đại học cũng cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý dành riêng cho sinh viên quốc tế đang chịu áp lực từ tình hình an ninh bất ổn.
Hơn 2 nghìn sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Iran, phần lớn là sinh viên y khoa, đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về an ninh. Đại diện Hiệp hội Sinh viên Y khoa Toàn Ấn Độ (AIMSA) cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ để hỗ trợ sinh viên về nơi ở, thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu. Hiện tại không thể học trực tiếp còn việc truy cập Internet gần như bị gián đoạn. Sinh viên rất hoảng sợ và liên tục tìm kiếm sự hỗ trợ”.