Số hóa di sản đang trở thành giải pháp then chốt, vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa mở ra động lực để văn hóa Việt bứt phá trong kỷ nguyên số.

Ngày 17/3, Bộ VH,TT&DL cho biết vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo đó, phương châm hành động năm 2026 là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững”. Trên tinh thần này, tập trung tối đa nguồn lực để phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng cao vị thế thể thao Việt Nam.

Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách theo định hướng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa. Chú trọng nâng cao năng lực dự báo, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững.
Trong lĩnh vực văn hóa, chương trình đặt trọng tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy hệ giá trị quốc gia, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2026 sẽ được tổ chức đồng bộ, quy mô.

Đáng chú ý, các ngành công nghiệp văn hóa được xác định là động lực tăng trưởng mới, với trọng tâm phát triển các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Cùng với đó, cơ chế về quyền tác giả và thị trường sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện.
Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được đẩy mạnh theo hướng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Việc số hóa di sản, phục dựng lễ hội truyền thống và xây dựng hồ sơ đề cử di sản trình UNESCO được triển khai tích cực.

Tập trung triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trọng tâm là đầu tư các môn thể thao Olympic, ASIAD; chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quốc tế giai đoạn 2026 – 2027...
Đối với du lịch, mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, chất lượng cao, đa dạng hóa thị trường được đặt ra rõ ràng. Ngành phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng. Việc liên kết vùng và ứng dụng công nghệ số tiếp tục được đẩy mạnh.

Ngoài ra, chương trình cũng nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả văn hóa đối ngoại; đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành…