Thời sự

Tài sản đại gia 48 tuổi người Ninh Bình vượt 1.940 tỷ đồng trong ngày thị trường chứng khoán lao dốc

16/06/2024 08:26

Trái ngược với đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, khối tài sản của đại gia 48 tuổi này vẫn tăng mạnh để vượt mốc 1.940 tỷ đồng.

Sau 2 ngày duy trì trên mốc 1.300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch chiều ngày 14/6 khi áp lực bán tăng cao cuối phiên khiến chỉ số VN-Index lao dốc. Kết phiên, VN-Index giảm 21,6 điểm (1,66%), xuống dưới ngưỡng 1.280 điểm. Rổ chỉ số VN30-Index hạ hơn 17 điểm (1,3%), còn 1.316,46 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 4,39 điểm tương đương 1,8% để đóng cửa ở mức 243,97 điểm, còn UPCOM-Index cũng hạ 0,96 điểm tương đương gần 1% để đóng cửa ở mốc 98,05 điểm.

Không chỉ lao dốc về điểm số, thanh khoản thị trường tăng mạnh do áp lực bán tháo cuối phiên. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 29.000 tỷ đồng, trong đó nhóm bluechip trên 10.000 tỷ.

Trái ngược với đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam do đại gia Nguyễn Đức Thụy giữ vị trí Chủ tịch có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận mức tăng 3,38% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 27.500đ/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu LPB trong bối cảnh chỉ số VN-Index rung lắc quanh mốc 1.300 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/6 - Ảnh chụp màn hình

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/6 - Ảnh chụp màn hình

Cổ phiếu LPB tăng mạnh sau loạt thông tin tích cực khi nhà băng này mới đây đã hoàn tất ký kết một khoản vay ưu tiên lên tới 80 triệu USD từ các đối tác nước ngoài để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam. Khoản vay này do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ vai trò bên chủ trì thu xếp và bảo lãnh chính thức cho toàn bộ khoản tài trợ.

Cùng với đó, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân - Bộ Công an (RAR) phối hợp cùng LPBank triển khai các giải pháp, dịch vụ số trên ứng dụng VNeID, triển khai Đề án 06/CP. Đặc biệt, khách hàng có thể mở, liên kết tài khoản LPBank, mở khoản vay/thấu chi, triển khai các dịch vụ thanh toán, chi trả an sinh xã hội… ngay trên ứng dụng.

Đà tăng của cổ phiếu LPB không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông của ngân hàng, mức tăng này cũng giúp khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy tăng thêm hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 70,7 triệu cổ phiếu LPB, khối tài sản của đại gia 448 tuổi người Ninh Bình ghi nhận tăng thêm hơn 63,6 tỷ đồng trong ngày chỉ số VN-Index giảm mạnh. Tính theo giá thị trường kết phiên 14/6, ông Thụy đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có trị giá hơn 1.944 tỷ đồng.

Sau phiên lao dốc của thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap nhận định trong phiên tới, ngưỡng hỗ trợ MA20 tại 1.280 có thể thúc đẩy nhịp hồi phục ngắn hạn cho VN-Index lên kháng cự MA5, MA10 tại 1.287-1.292 điểm. Tuy nhiên, với tín hiệu đảo chiều mạnh dạng Evening Star tại vùng 1.300 điểm, nhiều khả năng sau đó VN-Index sẽ có một nhịp điều chỉnh giảm kéo dài khoảng 2-4 tuần. Đối với kịch bản này, ngưỡng hỗ trung hạn gần nhất là đường MA50 tại 1.255 điểm và xa hơn là MA200 tại 1.190 điểm.

Chuyên gia công ty chứng khoán SSI khuyến nghị chỉ số VN-Index đã không giữ vững được ngưỡng tâm lý 1.300 và đảo chiều về vùng tích luỹ 1.278 -1.279. Các chỉ báo kỹ thuật RSI, ADX duy trì trung tính. Như vậy, xu hướng điều chỉnh của VN-Index mang tính chất ngắn hạn. Chỉ số dự kiến dao động quanh vùng 1.278 - 1.279 và khả năng hồi phục về vùng 1.300 điểm.

Chuyên gia công ty chứng khoán SHS đánh giá dưới áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên cuối tuần xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục quay trở lại dao động trong vùng 1.250 điểm - 1.300 điểm. Trong đó điểm cân bằng là vùng giá quanh 1.280 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên của VN-Index. Trường hợp tích cực VN-Index phục hồi tốt ở vùng 1.280 điểm thì vẫn có thể kỳ vọng quay trở lại vùng kháng cự 1.295 điểm, tương ứng giá cao nhất tháng 03/2024 và 08/2022.

Xu hướng trung hạn VN-Index vẫn tích lũy tích cực trong kênh 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm (theo hình). Trong đó 1.200 điểm là vùng giá cao nhất năm 2018, 1.300 -1.320 điểm là vùng giá cao nhất tháng 06, 08/2022. Điểm cân bằng của kênh tích lũy trung hạn là vùng 1.245 -1.255 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023.

Diễn biến tích lũy là phù hợp trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới có dấu hiệu gia tăng, áp lực lạm phát, tỷ giá, khối ngoại bán ròng chưa hạ nhiệt mặc dù nền kinh tế vẫn đang duy trì tăng trưởng, lãi suất đang ổn định trên nền thấp.

Bài liên quan
Thị trường tranh Việt: Bên ngoài nhộn nhịp, trong nước ế ẩm
Vài năm gần đây, thị trường mỹ thuật Việt Nam diễn ra khá sôi động.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài sản đại gia 48 tuổi người Ninh Bình vượt 1.940 tỷ đồng trong ngày thị trường chứng khoán lao dốc