Tài xế ô tô Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt có thể đối diện hình phạt nào?

21/02/2024, 12:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi tài xế xe ô tô Mazda ở Hà Nội cầm dao chém rách lốp xe buýt bị tạm giữ hình sự, nhiều người cho rằng cần xử lý nghiêm đối tượng côn đồ, hung hãn này để răn đe.

Như ANTĐ đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991) ở Phố Ga, huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429xx dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt, cầm hai con dao dài chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã xác định người điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức.

Đối tượng này đã khai nhận, trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Do vậy, khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt rồi mang 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng một số bộ phận của chiếc xe này.

Hình ảnh Nguyễn Lê Tuấn Đức dùng dao chém lốp xe trên mạng xã hội

Hình ảnh Nguyễn Lê Tuấn Đức dùng dao chém lốp xe trên mạng xã hội

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng. Điều đáng nói, Nguyễn Lê Tuấn Đức là đối tượng từng có 1 tiền sự, 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Điều 178 BLHS 2015 quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 - dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Như vậy, giá trị tài sản bị làm hư hỏng hoặc hủy hoại phải trong khoảng từ 2 - dưới 50 triệu đồng.

Nếu thuộc các trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ… thì dù giá trị tài sản bị hủy hoại dưới 2 triệu vẫn bị xử lý hình sự về tội này.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Như vậy, hủy hoại tài sản, tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy theo tính chất của hành vi, mức độ tài sản bị thiệt hại, đối tượng vi phạm sẽ phải chịu hình phạt tương ứng.

Trong vụ việc tài xế xe ô tô Mazda Nguyễn Lê Tuấn Đức cầm dao chém rách lốp xe buýt, Hội đồng định giá tài sản đã xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng. Do đó, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng này có thể bị xử lý theo Khoản 1 Điều 178 BLHS 2015 với mức phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm, luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.

Bài liên quan
Clip: Ô tô chạy "bất ổn" lao vào nhà ven đường, tài xế gặp cái kết đắt giá
Tới đoạn đường vòng cung, thay vì ôm cua, chiếc ô tô lại phi thẳng sang trái, lao vào nhà dân ven đường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế ô tô Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt có thể đối diện hình phạt nào?