Tân sinh viên học cách phân biệt giữa hành vi tán tỉnh và quấy rối, biết cách tự bảo vệ bản thân và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.
Bước vào môi trường đại học, nhiều tân sinh viên háo hức với những trải nghiệm mới: từ kiến thức học tập, kỹ năng sống cho đến tình bạn, tình yêu.
Tuy nhiên, việc làm thế nào để duy trì một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng là điều không ít sinh viên băn khoăn.
Đây là nội dung trọng tâm của workshop "Đồng thuận trong tình dục và các mối quan hệ", diễn ra trong chuỗi hội thảo Khai phóng dành riêng cho tân sinh viên khóa 4 của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM.
Đồng hành cùng sinh viên là ThS Lương Thế Huy - Giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng, chuyên gia chính sách về giới, người có nhiều năm nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới. ThS Huy đã giúp sinh viên tiếp cận vấn đề “đồng thuận” từ nhiều góc nhìn: pháp luật, văn hóa và đời sống.
Ông đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể để giúp sinh viên hiểu đúng về khái niệm đồng thuận. "Đồng thuận tình dục là sự đồng ý của các bên, thể hiện qua những từ ngữ hay hành động mang tính khẳng định, tự nguyện dựa trên thông tin đầy đủ, không mơ hồ với các bên, để tham gia vào hành vi tình dục cụ thể trong một thời gian cụ thể"", ThS Huy nói.
ThS Huy phân tích, trong tình huống nguy hiểm, phản ứng của con người có thể rơi vào trạng thái “3F”: Fly (chạy trốn), Fight (chống trả), Freeze (đóng băng).
Khi ở trạng thái đóng băng, nạn nhân không thể nói “không” nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự đồng ý. Chỉ khi có sự đồng thuận rõ ràng, lời nói "có" minh bạch thì mới được xem là đồng ý.
Một nội dung khác được nhiều sinh viên quan tâm là: làm sao để phân biệt giữa “tán tỉnh” và “quấy rối”.
Theo ThS Huy, các hành vi tán tỉnh như đùa giỡn, ẩn ý tình dục, có thể rất giống với hành vi quấy rối tình dục.
"Hành vi quấy rối tình dục không dựa trên sự bình đẳng và đồng thuận; nó mang tính xúc phạm, xâm phạm tới phẩm giá và lạm dụng sự mất cân bằng quyền lực giữa hai bên. Một hành vi tán tỉnh thông thường nhưng không được chấp nhận và lặp đi lặp lại sẽ trở thành quấy rối tình dục", ThS Huy nhấn mạnh.
Những phân tích thẳng thắn, dễ hiểu trên giúp tân sinh viên tiếp cận một chủ đề tưởng chừng nhạy cảm theo cách khoa học, nhân văn và gần gũi.
"Lần đầu tham dự một hội thảo (workshop) về chủ đề này, em thấy nhiều thông tin rất mới mẻ. Trước đây, em nghĩ 'im lặng là đồng ý', nhưng sau khi nghe thầy phân tích, em hiểu đồng thuận phải là sự tự nguyện và rõ ràng. Đây là kiến thức cần thiết để chúng em xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn trong cuộc sống sinh viên", Dương Nguyễn Quang Sơn - sinh viên năm nhất, ngành Công nghệ thông tin chia sẻ.
Cùng ngành với Sơn, Nguyễn Cảnh Luân cho hay, workshop giúp em hiểu đồng thuận không chỉ là trong tình yêu, mà còn là cách tôn trọng lẫn nhau trong học tập, làm việc nhóm.
Điều này giúp nam sinh tự tin hơn khi giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ ở môi trường đại học.
Theo ThS Võ Đình Văn - Giám đốc Trung tâm ONE UMT, Quyền Trưởng Bộ môn Giáo dục Khai phóng, chuỗi workshop được thiết kế để nuôi dưỡng sự tò mò, rèn luyện kỹ năng thích ứng và định hình giá trị bản thân cho sinh viên.
"Sinh viên được trực tiếp giao lưu, gặp gỡ với các diễn giả nổi tiếng, giảng viên giàu kinh nghiệm để các em có thể cởi mở chia sẻ những vướng mắc của bản thân", ThS Văn cho biết.
"Hơn nữa, các chủ đề mang tính xu hướng và hiện đại không chỉ hứa hẹn mang đến trải nghiệm hấp dẫn, thông tin giá trị mà còn trang bị hành trang vững chắc để đại học không phải là học đại", ThS Văn nói thêm.
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM xét tuyển bổ sung đến ngày 19/9/2025. Nhà trường dành nhiều suất học bổng có giá trị lên đến 120 triệu đồng toàn khóa, tạo cơ hội cho sinh viên học tập và phát triển.