Những ngày đầu xuân, dòng xe đổ lên Tây Bắc đông nghẹt khiến nhiều cung đường du lịch như đèo Mã Pì Lèng, dốc Thẩm Mã gần như “đứng hình”. Tại thác Bản Giốc, du khách xếp hàng hàng giờ vẫn không vào nổi, đành quay đầu trong tiếc nuối.
Từ lớp học nội trú vùng cao đến hợp tác xã công nghệ số và những quyết sách mới, Tây Bắc đang từng bước hình thành đội ngũ nhân lực dân tộc thiểu số đủ tầm dẫn dắt phát triển.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với các vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La), trong đó nổi lên “dấu hiệu bất thường” khi chỉ trong một ngày đã hoàn tất đồng thời bốn khâu quan trọng của hồ sơ thiết kế.
Ngày 3/12, tại Điện Biên, Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” trong phát triển kinh tế số và chuyển đổi số khu vực Tây Bắc.
Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.