Tại trường đua F1 (TP Hà Nội), các khối xe tăng, bánh xích, xe bánh lốp tập kết chờ tiến vào tham gia Tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.
Hai tên lửa của NASA đã được phóng vào vùng cực quang trên bầu trời Alaska vào tuần trước để nghiên cứu tác động của hiện tượng ánh sáng địa từ này lên tầng khí quyển phía trên của Trái Đất, và kết quả thật tuyệt đẹp.
Bộ phận truyền thông quân sự của lực lượng Hezbollah hôm 26/9 công bố thông tin chi tiết mẫu tên lửa đạn đạo Qader-1 mới được sử dụng trong cuộc tập kích ở miền trung Israel. Đây là lần đầu tiên tên lửa do Hezbollah phóng bay xa như vậy trong lãnh thổ Israel.
Cơ quan tên lửa Triều Tiên phóng thử thành công mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 có khả năng mang đầu đạn thông thường siêu lớn nặng 4,5 tấn.
Lực lượng Houthi ở Yemen gần đây tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm vào Israel. Điểm gây chú ý là dòng chữ "siêu vượt âm" bằng tiếng Anh xuất hiện trên thân tên lửa.
Tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga được cho đã bay vào lãnh thổ các nước thành viên NATO hàng chục lần trong quá trình giao tranh với Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc Mỹ, Anh đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp tấn công vào lãnh thổ Nga, song phía Mỹ bác bỏ.
Ukraine nhận được một loạt cam kết viện trợ vũ khí mới từ các đồng minh phương Tây tại cuộc họp vừa qua của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, nhưng không có vũ khí tầm xa như mong muốn của Kiev.
Ukraine tưởng chừng như đã tiến rất gần trong việc được Mỹ, Anh cho phép sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga nhưng cuối cùng không có quyết định nào được đưa ra trong tuần này. Điều này được cho là đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thất vọng.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 12/9 nhấn mạnh rằng phương Tây sẽ trực tiếp đối đầu với Nga nếu họ cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa, một động thái mà ông cho biết sẽ thay đổi bản chất và phạm vi của cuộc xung đột.
Tên lửa đạn đạo Fath-360 nếu thực sự được Iran chuyển cho Nga sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cuộc xung đột ở Ukraine, tạp chí Forbes của Mỹ nhận định.
Đây được cho là vụ tấn công “chết chóc nhất” nhằm vào Syria kể từ sau vụ lãnh sự quán Iran bị tập kích tên lửa ở Damascus (thủ đô Syria) khiến 11 người chết hồi tháng 4, Reuters đưa tin.
Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) đã bác bỏ thông tin do truyền thông phương Tây đăng tải, rằng Iran đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo để sử dụng trong xung đột với Ukraine, theo tờ Tehran Times.