Cùng với quản lí, triển khai theo quy định mới về dạy thêm học thêm, ngành giáo dục Thái Nguyên tập trung cho công tác ôn tập khối lớp cuối cấp.
Nhằm đảm bảo tính nhất quán đồng bộ trong thực hiện các quy định mới về dạy thêm học thêm, Sở GS&ĐT Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt nội dung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, đồng thời ban hành công văn về việc triển khai đến các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đang tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, từ đó giúp cho việc tổ chức thực hiện vừa đảm bảo đúng quy định, vừa bám sát với đặc thù của địa phương.
Năm học này, Thái Nguyên có 191 trường trung học cơ sở, 36 trường trung học phổ thông. Thời điểm hiện nay, 100% nhà trường trên toàn tỉnh không hoạt động tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong trường, cho giáo viên ký cam kết không vi phạm Thông tư 29.
Một vấn đề đang được đặc biệt quan tâm là công tác tổ chức ôn tập cho các khối lớp cuối cấp, nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới các kì thi quan trọng cuối năm học.
Theo ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở Thông tư số 29, qua nắm bắt tình hình thực tế, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục một số nội dung quan trọng: Điều chỉnh lại kế hoạch giảng dạy, tập trung tối đa về thời gian cho giáo viên giảng dạy lớp cuối cấp tổ chức ôn tập (không thu tiền) cho học sinh; Phân loại trình độ, năng lực học sinh, cử giáo viên có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao để ôn tập theo từng nhóm đối tượng; Sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến để dạy ôn tập; Tăng cường hướng dẫn học sinh tự học; giáo viên bộ môn giao bài, giao đề ôn luyện về nhà cho học sinh…
“Các nhà trường cần chú trọng việc động viên, khuyến khích kịp thời giáo viên dạy ôn tập tự nguyện cho học sinh, từ đó tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương của các tập thể, cá nhân tận tuỵ, tâm huyết, hết lòng vì học sinh” - ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đến nay, nhiều nhà trường trên địa bàn đã cho học sinh lớp cuối cấp đăng kí tự nguyện ôn tập, giáo viên đăng kí tự nguyện dạy ôn tập cuối cấp miễn phí. Trong đó, một số trường đã hoàn thành khẩn trương việc bố trí và bắt đầu triển khai dạy ôn.
Tại trường THPT Định Hóa (Thái Nguyên), với tổng số 497 học sinh khối lớp 12 đăng kí học, đã có 73 thầy cô đăng kí tự nguyện dạy ôn tập miễn phí, nhằm giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT. Ngày 24/2/2025, buổi ôn tập đầu tiên cho khối lớp 12 sau khi thực hiện các quy định mới đã được Nhà trường tổ chức.
“Những ngày gần đây chắc hẳn học sinh đang rất lo lắng khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Hãy dẹp bỏ nỗi lo, chỉ cần chuẩn bị thật tốt tâm thế, các em sẽ được học những buổi dạy ôn tự nguyện, mà học phí là sự nghiêm túc, chuyên cần” - cô Nông Thị Hảo, Hiệu trưởng Nhà trường gửi gắm tâm sự của tập thể cán bộ giáo viên đến học trò.
Đối với trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, toàn bộ 167 học sinh khối lớp 12 sẽ được thầy cô giáo Nhà trường dạy ôn tập miễn phí. Ngoài ra, các em còn được thầy cô hướng dẫn thêm trong các giờ tự học cảu học sinh nội trú vào các buổi chiều, buổi tối.
Theo Hiệu trưởng Âu Thị Huế chia sẻ, năm học này là lần đầu tiên kì thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo chương trình mới, cho nên giáo viên Nhà trường phải rất tập trung, nỗ lực, giúp học sinh học tập và chuẩn bị tốt nhất.
Đối với các trường cấp THCS, bên cạnh việc dừng dạy thêm trong nhà trường, thầy cô giáo cũng đang tập trung dạy học và ôn tập, đảm bảo tốt nhất các điều kiện học tập cho học sinh khối lớp 9.
Tại trường THCS Nguyễn Tất Thành (huyện Đại Từ), ngay từ cuối học kì I, Nhà trường đã trao đổi, thông báo cụ thể cho phụ huynh học sinh những quy định mới, để phía gia đình chủ động về quản lí thời gian học tập của con em.
“Toàn bộ 101 học sinh khối lớp 9 đang được ôn tập miễn phí do các thầy cô tự nguyện đăng kí dạy. Chúng tôi cố gắng không để các em bị phân tâm hay đứt quãng việc học, vì năm học đầu tiên thi theo chương trình mới nên cũng nhiều lo lắng, áp lực” - cô Hoàng Thị Nga, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết.