Thân thế bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống Mỹ qua những bức ảnh
Đăng Minh - Ảnh: Reuters•21/08/2024 06:52
GDTĐ - Phó Tổng thống Kamala Harris sinh ra trong gia đình có mẹ là người gốc Ấn Độ và cha có gốc gác Jamaica di cư tới Mỹ để du học.
Kamala sinh năm 1964, khi cùng với mẹ là bà Shyamala Gopalan, một nhà khoa học về ung thư vú.Kamala cùng cha là ông Donald Harris, một giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford, năm 1965.
Kamala với bà nội của mình là Iris Finegan ở Jamaica.
Kamala Harris tại phòng thí nghiệm của mẹ ở Berkeley, California.Bà Kamala tại một cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc trong năm thứ nhất của cô tại Đại học Howard, năm 1981.
Tổng chưởng lý California Kamala Harris phát biểu tại một cuộc họp báo ở Los Angeles, tháng 5 năm 2011.Tổng thống Mỹ Barack Obama được Tổng chưởng lý California Kamala Harris và một số nhân vật khác vào tháng 2 năm 2011.Thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris rưới nước sốt cay lên rau xanh khi ăn trưa tại Rodney Scott's BBQ ở Charleston, Nam Carolina, tháng 2 năm 2019.Thượng nghị sĩ Kamala Harris chỉ vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận tổng thống Dân chủ lần thứ hai năm 2020 tại Detroit, tháng 7 năm 2019.Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, vẫy tay chào từ sân khấu Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) tại Trung tâm United ở Chicago, bang Illinois ngày 20/8.Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, vẫy tay chào từ sân khấu Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) tại Trung tâm United ở Chicago, bang Illinois ngày 20/8.
Cựu Tổng thống Donald Trump không thể ngừng nhắc đến tiếng cười của Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng trước, ngay sau khi bà trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) không chỉ là văn kiện quan trọng, mà còn được ví như luồng sinh khí mới, khơi dậy niềm tin và khí thế trong đội ngũ nhà giáo.
Rất nhiều phản ánh, kiến nghị về các khoản thu đầu năm học 2025-2026 gửi về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong hai ngày qua cho thấy nỗi bức xúc ngày càng lớn của phụ huynh và giáo viên. Vấn đề không nằm ở từng khoản thu riêng lẻ, mà là sự thiếu minh bạch, giám sát và hành động cụ thể của các nhà trường, đòi hỏi giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm học.
Cứ đến đầu năm học mới, các gia đình có con đang ở độ tuổi đến trường lại phải chuẩn bị cho các khoản thu đầu năm học, trong đó tiền mua đồng phục là khoản chi phí không nhỏ, nhất là với học sinh đầu cấp.
Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) không chỉ là văn kiện quan trọng, mà còn được ví như luồng sinh khí mới, khơi dậy niềm tin và khí thế trong đội ngũ nhà giáo.
Rất nhiều phản ánh, kiến nghị về các khoản thu đầu năm học 2025-2026 gửi về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong hai ngày qua cho thấy nỗi bức xúc ngày càng lớn của phụ huynh và giáo viên. Vấn đề không nằm ở từng khoản thu riêng lẻ, mà là sự thiếu minh bạch, giám sát và hành động cụ thể của các nhà trường, đòi hỏi giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm học.
Theo tường trình, vì nóng giận nên cô giáo Nh. đã tát vào má bé N.L. vì bé không muốn ăn cơm. Sau khi tát bé N.L. cô Nh. lấy đá chườm cho má bé bớt đỏ nhưng sau đó quên trao đổi sự việc với phụ huynh.