Thanh Hóa nêu lý do đón lượng khách khủng 1,2 triệu lượt, cao nhất cả nước

04/05/2023, 18:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, việc địa phương đón được lượng du khách "khủng" cao nhất cả nước với gần 1,2 triệu lượt là do công tác chuẩn bị cộng với những yếu tố khách quan khác.

Du lịch di sản của Thanh Hóa cũng bội thu khách du lịch

"Giao thông thuận lợi là một trong những lý do giúp cho Thanh Hóa thu hút được khách đông, vì thị trường khác Thanh Hóa chủ yếu là Hà Nội và khu vực phía Bắc. Vì thế, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến Thanh Hóa là điều kiện hết sức thuận lợi"- bà Yến cho hay.

Ngoài 2 điều kiện khách quan trên, theo bà Yến thì Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón khách du lịch. Ngoài những thế mạnh như du lịch biển, di sản, cộng đồng… càng được quan tâm đầu tư, nâng cấp thì Thanh Hóa còn đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới như: biểu diễn nhạc nước Quảng trường biển Sầm Sơn, khu du lịch Anh Phát (các trò chơi xe địa hình không vô lăng, đường đua công thức F1, trượt cỏ, bắn súng sơn…), tuyến du lịch đảo Mê…

"Ngoài ra, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được chúng tôi rất chủ động, làm rất sớm, từ quy mô cấp huyện, cấp tỉnh và khu vực. Do làm kỹ lượng, chủ động nên rất nhiều khách đã chọn điểm đến là Thanh Hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng, quan tâm tới loại hình du lịch sự kiện. Trong năm nay, Thanh Hóa đã đăng ký tới 79 sự kiện lớn nhỏ từ văn hóa, thể thao, du lịch… Đó chính là 4 lý do khiến Thanh Hóa đón được lượng khách rất đông trong kỳ nghỉ lễ vừa qua"- bà Yến thông tin thêm.

Thanh Hóa nêu lý do đón lượng khách khủng 1,2 triệu lượt, cao nhất cả nước - 3

Các điểm, khu du lịch cộng đồng của Thanh Hóa cũng đón được hàng chục ngàn lượt khách, trong đó Khu du lịch Pù Luông (Bá Thước) 100% phòng đều được đặt hết

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa vì sao lại thống kế được số khách gần 1,2 triệu lượt là dựa trên cơ sở thống kê tính số lượt khách đến địa phương do Tổng Cục Du lịch hướng dẫn theo các công thức và phương pháp tính toán do Tổng Cục Thống kê quy định.

Tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được tính trên tổng số khách lưu trú qua đêm tại cơ sở lưu trú du lịch (công suất sử dụng buồng phòng) và khách tham quan trong ngày tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thông qua điểm bán vé; đồng thời kênh thông tin thống kê của các địa phương.

Theo (Người lao động)
https://nld.com.vn/dia-phuong/thanh-hoa-neu-ly-do-don-luong-khach-khung-12-trieu-luot-cao-nhat-ca-nuoc-20230504162007628.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/dia-phuong/thanh-hoa-neu-ly-do-don-luong-khach-khung-12-trieu-luot-cao-nhat-ca-nuoc-20230504162007628.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    20 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    13 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa nêu lý do đón lượng khách khủng 1,2 triệu lượt, cao nhất cả nước