Sức khỏe

Thay phiên khiêng, chở sản phụ nguy kịch vượt đường núi sạt lở đi cấp cứu trong đêm

15/07/2024 08:05

Một sản phụ ở nóc Tu Nấc, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sinh con tại nhà nhưng bị băng huyết sau sinh, tình trạng nguy kịch đã được người dân và cán bộ y tế xã thay phiên nhau khiêng, chở vượt đường núi sạt lở đi cấp cứu.

Cán bộ y tế dùng xe máy chở sản phụ bị băng huyết vượt đường núi đến địa điểm xe cấp cứu cứu chờ.

Cán bộ y tế dùng xe máy chở sản phụ bị băng huyết vượt đường núi đến địa điểm xe cấp cứu cứu chờ.

Ngày 14/7, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam gửi thư khen cán bộ y tế Trạm Y tế xã Trà Cang (huyện Nam Trà My) nỗ lực sơ cấp cứu và hỗ trợ vận chuyển cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh.

Người dân và cán bộ trạm y tế xã thay phiên nhau khiêng, chở bệnh nhân đến nơi cấp cứu do đường núi xe ô tô không thể vào.

Người dân và cán bộ trạm y tế xã thay phiên nhau khiêng, chở bệnh nhân đến nơi cấp cứu do đường núi xe ô tô không thể vào.

Khoảng 3h sáng, y sỹ Hồ Thị Hiếu - Trưởng trạm Y tế xã Trà Cang nhận được điện thoại của người dân nóc (làng) Tu Nấc, thôn 5, xã Trà Cang về trường hợp sản phụ sinh con tại nhà nhưng nhau không bong và chảy nhiều máu.

Đây là nóc ở xa trung tâm xã, cách khoảng 4km đi theo đường mòn trong rừng, đường dốc đứng.

Để kịp thời cứu bệnh nhân, y sỹ Hiếu lập tức hướng dẫn người nhà khiêng sản phụ ra trạm, đồng thời chuẩn bị phương tiện, dụng cụ cho việc sơ cấp cứu.

Khoảng 5h10 sản phụ Hồ Thị Th. 18 tuổi và cháu bé được người dân đưa đến trạm sau 2 giờ khiêng chạy bộ.

Y sỹ Hiếu tiến hành sơ cứu, đo sinh hiệu. Lúc này tình trạng sản phụ mất nhiều máu, ngất đi, huyết áp 80/40 mmHg, mạch nhanh, nhỏ, có dấu hiệu trụy mạch.

Y sĩ Hiếu điện báo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đề nghị hỗ trợ xe cứu thương để chuyển tuyến. Được y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, y sĩ Hiếu tiến hành truyền dịch và hồi sức tích cực.

Tuy nhiên đường lên trung tâm xã đang thi công, thời tiết mưa gió, mặt đường lầy lội, xe cứu thương không thể đến tận nơi.

Bệnh nhân sau đó được đưa về trung tâm y tế huyện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân sau đó được đưa về trung tâm y tế huyện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Không còn cách nào khác, cán bộ y tế xã Trà Cang chạy xe máy giữa trời mưa gió, đường sá khó khăn để kịp đưa sản phụ và cháu bé vượt 10km đến nơi xe cứu thương đang chờ. Bệnh nhân sau đó được đưa về trung tâm hồi sức tích cực và bóc lấy nhau.

Hiện tại sản phụ đã ổn định, huyết áp được nâng lên, tỉnh táo, đang được tiếp tục theo dõi điều trị. Còn bé gái 2,7kg hồng hào, bú tốt.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười gửi thư khen, biểu dương sự chuyên nghiệp, tận tuỵ của tập thể viên chức Trạm Y tế xã Trà Cang, đặc biệt là y sĩ Hồ Thị Hiếu, bác sĩ Hồ Thị Bôn, y sĩ Bùi Xuân Bằng đã nỗ lực cứu bệnh nhân.
Mặc dù vào thời điểm 3h sáng, ngày cuối tuần chỉ có một người trực, nhưng khi nhận thông tin có sản phụ nguy kịch, các thành viên khác trong Trạm cũng đã đến để hỗ trợ. Khi đã đánh giá, tiên lượng được tình trạng của sản phụ vượt quá khả năng xử lý của Trạm, cần phải vận chuyển sản phụ lên tuyến trên nhưng đường núi lầy lội xe cấp cứu không thể vào thì các bác sĩ Hồ Thị Bôn, y sĩ Bùi Xuân Bằng và y sĩ Hồ Thị Hiếu đã linh hoạt, quyết định vượt khó vận chuyển sản phụ bằng xe máy ra địa điểm nơi xe cứu thương chờ đón về. Nhờ đó sản phụ đã được chuyển đến tuyến trên kịp thời và hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thay phiên khiêng, chở sản phụ nguy kịch vượt đường núi sạt lở đi cấp cứu trong đêm