Thêm 13 người Hà Nội, 47 Quảng Bình nghi Covid-19

PV | 16/09/2021, 15:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 12 ca dương tính từ 6h-12h ngày 16/9, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày lên 13. Quảng Bình thêm 47 ca, Quảng Trị 10 ca, Nghệ An 9 ca.

Bộ Y tế chưa ghi nhận, vì vậy xem như nghi nhiễm.

Tại Hà Nội, 12 ca nhiễm mới đều được cách ly, phong tỏa, gồm 7 ca ghi nhận tại Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; Thường Tín, Thanh Trì, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình mỗi nơi một ca.

Ca dương tính mới ghi nhận sáng 16/9 là nam, 17 tuổi, ở ngõ 11 phố Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, là 1 và được cách ly tập trung từ ngày 7/9. Đến 15/9, nam thanh niên xét nghiệm dương tính nCoV.

Tổng số ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 3.869, trong đó 1.596 ca nhiễm cộng đồng, 2.273 ca ghi nhận ở khu cách ly.

4 ổ dịch xuất hiện từ đầu tháng 9 đến nay, có thể tiếp tục tăng ca, gồm: Ngõ 12 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, phát hiện từ 5/9, đến nay ghi nhận 9 ca nhiễm; tổ 2 Thanh Liệt, Thanh Trì, phát hiện từ ngày 3/9, đến nay ghi nhận 19 ca nhiễm; thôn Tân Mỹ, Thụy Hương, Chương Mỹ, đến nay ghi nhận 5 ca nhiễm; chung cư A1-A4-A5, Khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, đến nay ghi nhận 17 ca nhiễm; ổ dịch tại Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín, đến nay có 4 ca nhiễm. Ổ dịch Thanh Xuân Trung, phát hiện từ 23/8, đến nay ghi nhận 579 ca nhiễm.

Về xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, trong ngày 15/9, có 514.537 mẫu được lấy. Cộng dồn từ ngày 8/9 đến nay, Hà Nội đã lấy 4.197.528 mẫu, trong đó 2.930.379 mẫu gộp RT-PCR, 1.267.149 test nhanh. Trong đó, có 19 ca dương tính, gồm Hoàng Mai và Thanh Trì mỗi nơi 4 ca; 3 ở Thường Tín; Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng mỗi nơi 2 ca; Chương Mỹ và Ứng Hòa mỗi nơi một ca.

Từ 6h ngày 15/9 đến 6h ngày 16/9, CDC Quảng Bình đã xét nghiệm cho 56.225 người, phát hiện 47 ca Covid-19, tất cả đều trong khu vực phong tỏa. Tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay lên 1.377, trong đó 435 ca đã điều trị khỏi.

Sau 3 tuần giãn cách theo Chỉ thị 16, tỉnh Quảng Bình quyết định nới lỏng giãn cách một số xã phường ở TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Cụ thể, TP Đồng Hới còn 4 xã phường, huyện Bố Trạch có 4 xã và khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hoá) thực hiện theo Chỉ thị 16 trong 7 ngày tiếp. Những khu vực còn lại của 2 địa phương trên thực hiện Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh đã khoanh vùng, từng bước kiểm soát dịch bệnh, số lượng các ca dương tính trong cộng đồng đã giảm đáng kể. Toàn tỉnh đã tiêm phòng trên 100.000 liều vaccine, số người tiêm 2 mũi là gần 46.000 liều.

Bài liên quan
Hai người ở Hà Nội tử vong, nghi bị sét đánh
Hai người đang lưu thông  bằng xe máy trên đường 179 (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) thì xảy ra tai nạn khiến cả hai tử vong. Tai nạn này nghi do sét đánh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 13 người Hà Nội, 47 Quảng Bình nghi Covid-19