Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (23/9 - 29/9): Dự kiến làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương từ năm 2025, khánh thành cầu cạn cao nhất Việt Nam...

30/09/2023, 07:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dự kiến làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương từ năm 2025; khánh thành cầu cạn cao nhất Việt Nam; khánh thành cây cầu thứ 8 vượt sông Hồng Yên Bái... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

Dự kiến làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương từ năm 2025

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vừa qua đã có cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị về đề xuất chủ trương đầu tư cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Liên Khương (Lâm Đồng).

Cao tốc Nha Trang - Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 103 km, trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa khoảng 48 km, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 55 km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 36.200 tỷ đồng, dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Cao tốc Nha Trang - Liên Khương nếu được thực hiện sẽ kết nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Quy mô đầu tư dự án gồm 4 làn xe, mặt cắt ngang 17 m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục; áp dụng tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc với tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h. Dự kiến dự án có tổng diện tích đất chiếm dụng là hơn 1.000 ha; khoảng 116 hộ bị ảnh hưởng và 100 hộ cần tái định cư.

Khánh thành cầu cạn cao nhất Việt Nam

Vừa qua, Lào Cai đã chính thức thông xe toàn tuyến đường nối và cầu Móng Sến, cầu cạn cao nhất Việt Nam, đi khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Cầu Móng Sến chính thức thông xe. (Ảnh: Báo Chính phủ). 

Cầu Móng Sến quy mô 4 làn xe được khởi công xây dựng tháng 1/2020. Công trình có 5 trụ (trụ cao nhất là hơn 80 m) và hai mố. Ba nhịp chính dài 132 m được thi công bằng phương pháp dầm hộp đúc hẫng cân bằng. Cáp dự ứng lực được lắp đặt loại cáp lần đầu tiên được sử dụng cho cầu lớn đúc hẫng cân bằng tại Việt Nam.

Khánh thành cây cầu thứ 8 vượt sông Hồng Yên Bái

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa qua đã dự lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, TP Yên Bái.

Toàn cảnh cầu Giới Phiên. (Ảnh: TTXVN). 

Cầu Giới Phiên được thiết kế vĩnh cửu, dạng cầu vòm thép hiện đại, gồm 10 nhịp với quy mô bề rộng toàn cầu là 20,5m, chiều dài toàn cầu gần 520 m với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn TP Yên Bái.

TP Nam Định sẽ lấy khu vực phía bắc làm Trung tâm hành chính mới

Ngày 26/9, UBND thành phố đã tổ chức hội công bố công khai Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) và Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) trên địa bàn TP Nam Định.

Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) gồm toàn bộ địa giới hành chính của 13 phường: Trần Tế Xương, Vỵ Xuyên, Quang Trung, Nguyễn Du, Vỵ Hoàng, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Năng Tĩnh, Trường Thi, Cửa Bắc.

Đây là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục cấp tỉnh, có không gian văn hóa tâm linh, đô thị lịch sử với các hoạt động thương mại, dịch vụ truyền thống mật độ cao.

 Một góc TP Nam ĐỊnh hiện nay. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết).

Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc thành phố) gồm toàn bộ địa giới hành chính 4 phường: Lộc Vượng, Lộc Hạ, Hạ Long, Thống Nhất, với diện tích lập quy hoạch là 908,1 ha; quy mô dân số hiện trạng khoảng 47.853 người.

Đây là khu vực phát triển các khu đô thị mới đan xen với các khu dân cư cũ hiện hữu; là khu vực tập trung Trung tâm hành chính mới của thành phố, trung tâm y tế, thể dục thể thao, đào tạo, thương mại dịch vụ, là bộ mặt mới của đô thị Nam Định.

Cầu Mỹ Thuận 2 sắp hợp long nhịp cầu chính

Vừa qua, đại diện liên danh nhà thầu Trung Chính - Trung Nam cho biết, hiện có khoảng 400 kỹ sư, công nhân và giám sát làm việc xuyên suốt trên công trường để thi công cầu Mỹ Thuận 2.

Theo Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải, đến nay, tổng khối lượng xây lắp thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 đến ngày 13/9 đạt khoảng 93% giá trị hợp đồng.

Thi công cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh tư liệu: Báo Thanh niên). 

Dự kiến vào giữa tháng 10, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ tiến hành hợp long nhịp chính. Sau đó, liên danh nhà thầu thi công sẽ tiến hành điều chỉnh nội lực các bó cáp văng. Đồng thời thi công lan can, dải phân cách, đèn chiếu sáng; thảm bê tông nhựa và sơn kẻ đường... Các nhà thầu dự kiến hoàn thành cầu Mỹ Thuận 2 vào cuối năm nay.

Lâm Đồng sẽ sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa qua đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 gồm nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên) thành 1 huyện.

Một góc TP Đà Lạt hiện nay. (Ảnh: Hải Quân). 

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt. Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã (gồm các xã Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và xã Tân Lạc) của huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị TP Bảo Lộc.

Đề xuất hơn 9.400 tỷ đồng nâng cấp ba quốc lộ kết nối Lào, Trung Quốc

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa qua đã đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ kết nối với Bắc Lào và Trung Quốc, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

 Quốc lộ 217 - một trong ba tuyến quốc lộ được đề xuất mở rộng hiện nay. (Ảnh: TTXVN). 

Dự án được thực hiện trong 5 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2025 - 2029. Ba quốc lộ này bao gồm quốc lộ 279, quốc lộ 4H và quốc lộ 217. Theo đề xuất của Cục Đường bộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.419 tỷ đồng, tương đương khoảng 340 triệu USD.

Long An muốn mở rộng đường vành đai 3 lên 8 làn xe

UBND tỉnh vừa qua đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nghiên cứu bổ sung đầu tư giai đoạn 2 của dự án thành phần 7 đường vành đai 3 TP HCM qua Long An lên 8 làn xe.

Một đoạn vành đai 3 sẽ mở qua huyện Bến Lức, Long An. (Ảnh tư liệu: Hải Quân). 

Theo đó, tỉnh Long An kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung đầu tư giai đoạn 2 của dự án thành phần 7 đường vành đai 3 TP HCM đoạn qua Long An dài khoảng 6,4 km phù hợp quy mô quy hoạch 8 làn xe cao tốc vào dự án đầu tư giai đoạn 2 cao tốc TP HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận. UBND tỉnh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đối với phạm vi mở rộng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (23/9 - 29/9): Dự kiến làm cao tốc Nha Trang - Liên Khương từ năm 2025, khánh thành cầu cạn cao nhất Việt Nam...