Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

25/06/2023, 16:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) - Chiều 25-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Trong cờ hoa rực rỡ, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Bắc Kinh có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 1.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Bắc Kinh - Ảnh: VGP

Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm; là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước sau khi Trung Quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước khóa mới.

Đọc thêm

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Dự kiến, trong chương trình công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến Ủy viên Trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các phiên họp quan trọng của Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF; có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Điều hành WEF Klaus Schwab cũng như lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc; gặp gỡ nhân sĩ, trí thức hữu nghị; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc...

Chuyến công tác khẳng định thông điệp rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc; mong muốn chia sẻ, cập nhật những xu thế mới, tư duy phát triển - quản trị tiên tiến và quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư vào Việt Nam thông qua WEF.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh:

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 3.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 4.

Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 5.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 7.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 8.

Ảnh: VGP

Dương Ngọc

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024
Sáng 23/4, Thủ tướng tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc