Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga

16/01/2024, 15:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 16/1, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Andrey Vladimirovich Omelchuk.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Andrey Vladimirovich Omelchuk gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác. Thứ trưởng đồng thời cảm ơn Bộ GD&ĐT Việt Nam đã thúc đẩy quảng bá tiếng Nga, văn hóa Nga ở Việt Nam.

Ông Andrey Vladimirovich Omelchuk nhấn mạnh lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai Bộ là đào tạo nhân lực. Trong năm học 2023 – 2024, khoảng 3.200 lưu học sinh Việt Nam học tập tại Nga. Hàng năm, Nga cũng cấp cho phía Việt Nam số lượng lớn học bổng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế Việt Nam.

Đánh giá cao trong năm 2023, Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi Olympic Tiếng Nga quốc tế dành cho học sinh Việt Nam, ông Andrey Vladimirovich Omelchuk mong muốn cuộc thi tiếp tục được tổ chức hiệu quả hàng năm. Phía Nga sẵn lòng tham gia cùng Việt Nam và hỗ trợ tài chính cho cuộc thi.

Để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, ông Andrey Vladimirovich Omelchuk đã trao đổi về các hoạt động hai Bộ đang thực hiện như thành lập Trung tâm Puskin trên cơ sở Phân viện Puskin, giảng dạy và quảng bá tiếng Nga ở Việt Nam, cử chuyên gia Nga sang làm việc tại Việt Nam...

Thứ trưởng Andrey Vladimirovich Omelchuk đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác để tăng cường mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hai Thứ trưởng trao quà lưu niệm.
Hai Thứ trưởng trao quà lưu niệm.

Chào mừng Thứ trưởng Andrey Vladimirovich Omelchuk và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm ơn Chính phủ Nga tiếp tục dành số lượng lớn học bổng cho công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục đại học Nga.

Cụ thể, trong năm học 2023 – 2024, phía Nga tiếp tục cấp cho Việt Nam 1.000 suất học bổng. Bộ GD&ĐT đã lựa chọn và gửi phía Nga gần 800 hồ sơ ứng viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết tại khoá họp lần thứ 4 Uỷ ban hợp tác Việt – Nga về giáo dục, khoa học và công nghệ tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 12/2023, hai bên đã thống nhất cao về phương hướng và các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Tại khoá họp, thỏa thuận về thành lập Hiệp hội các trường đại học Nga – Việt đã được ký kết.

Thống nhất với các ý kiến trao đổi của ông Andrey Vladimirovich Omelchuk, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đặc biệt đánh giá cao việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Puskin trên cơ sở Phân viện Puskin. Thứ trưởng tin tưởng nơi đây sẽ trở thành cơ sở quảng bá tiếng Nga và trao đổi, giao lưu văn hóa hai nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị hai Bộ tăng cường các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, đồng thời phối hợp chỉ đạo các trường đại học hai bên trao đổi, làm việc tốt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga